Thủ tướng Merkel tự nguyện cách ly

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) -Thủ tướng Đức bà Angela Merkel quyết định tự cách ly ở nhà, Chính phủ Đức thông báo.

Bà Merkel vừa được thông báo rằng bác sĩ mới tiêm thuốc cho bà hôm thứ Sáu bị nhiễm coronavirus.

“Do đó Thủ tướng quyết định ngay lập tức tự cách ly ở nhà. Bà sẽ thường xuyên được theo dõi chẩn đoán coronavirus”, thông báo của Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Bà Merkel vẫn sẽ thực hiện chức trách của mình trong thời gian cách ly.

Sau đó chính phủ nhận được thông báo rằng vị bác sĩ nhiễm coronavirus đã tiêm vắc xin ngừa phế cầu khuẩn cho Thủ tướng.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân bị nhiễm coronavirus ở North Rhine-Westphalia đến bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Dịch bệnh coronavirus lây lan khắp các vùng của nước Đức

Trước đó vào buổi trưa, Thủ tướng Đức đã nói chuyện với các phóng viên ở Berlin. Bà phát biểu về việc thắt chặt các biện pháp mới được thông qua nhằm hạn chế việc đi lại tự do của người dân ở Đức.

Cụ thể, trong vòng hai tuần quy định nghiêm ngặt mọi người chỉ được xuất hiện ở những nơi công cộng theo nhóm hai người hoặc nhóm các thành viên gia đình sống cùng nhau. Chỉ được ra đường để đi làm, đi thăm khám bác sĩ, hoặc đi tập thể thao cá nhân.

Đầu tuần chính phủ Đức công bố gói các biện pháp chống coronavirus. Hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, ngoại trừ cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, cửa hàng đồ dành cho thú cưng và một số cửa hàng khác. Các quán bar, câu lạc bộ, nhà hát và những nơi giải trí công cộng khác sẽ ngừng hoạt động.

Số ca xác nhận nhiễm coronavirus ở Đức trong 24 giờ qua tăng thêm 1.948 người, vượt trên con số 18,6 nghìn người, trong đó có tổng cộng 55 người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала