Aeroflot tạm ngừng các chuyến bay đến Việt Nam cho đến ngày 30 tháng 4

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhAeroflot
Aeroflot - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hãng hàng không lớn nhất của Nga, Aeroflot, đã tạm dừng các chuyến bay đến Việt Nam, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Cuba cho đến ngày 30 tháng 4, căn cứ thông báo trên trang web của công ty.

Danh sách các tuyến bị hủy tạm thời

"Các chuyến bay của Aeroflot đến / từ Matxcơva ... sẽ tạm thời bị đình chỉ đối với Dubai (UAE) từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, Hà Nội (Việt Nam) từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, Phuket (Thái Lan) từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, Havana (Cuba) từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020", - trích thông cáo.

Máy bay của Vietnam Airlines bay chặng Incheon - Tân Sơn Nhất chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ. - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế ra thông báo khẩn, Vietnam Airlines dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế
Ngoài ra, Aeroflot sẽ giảm số lượng chuyến bay đến New York, Bangkok và Maldives tới ngày 30 tháng 4.

Việc trở về nước của  người Nga từ các quốc gia có điều kiện bất lợi

Trước đó, hơn 43 nghìn người Nga đã về nước trên các chuyến bay đặc biệt của Aeroflot trong 10 ngày qua.

Báo cáo cho biết, "Trong giai đoạn từ ngày 14 đến 23 tháng 3, Aeroflot đã đảm bảo cho 43.555 công dân Nga từ các thành phố nước ngoài về nước theo hệ thống các tuyến đường bay của mình".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала