Chuyển Thế vận hội Tokyo sang năm 2021

© AP Photo / Koji SasaharaThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đồng ý hoãn Thế vận hội Olympic 2020 đến năm 2021.

Quyết định dời mốc tiến hành

Trước đó, Thống đốc Tokyo tuyên bố rằng Thế vận hội Olympic sẽ không diễn ra trong năm nay.

Nếu được dời chuyển sang năm tới, tên gọi của sự kiện thể thao lớn này vẫn giữ nguyên là «Tokyo 2020», - bà Thống đốc nói thêm.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đến người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach lời đề nghị hoãn Thế vận hội. 

Thế vận hội Olympic 2020 - Sputnik Việt Nam
Tiền vé dự Thế vận hội có thể không được hoàn trả trong trường hợp hủy bỏ sự kiện?

«Chúng tôi xác nhận rằng không thể có chuyện huỷ bỏ Thế vận hội. Xuất phát từ cân nhắc rằng các vận động viên đến Thế vận hội trong phong độ tốt nhất, còn đối với khán giả đó là cuộc thi đấu an toàn, chúng tôi đề nghị xem xét hoãn Thế vận hội khoảng một năm», - ông Thủ tướng nói.

Theo ông, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Quốc tế đã trả lời đồng ý «100%» với đề xuất của Nhật Bản. 

Ông Abe nói thêm rằng Thế vận hội Olympic và Paralympic nên được tiến hành không muộn hơn mùa hè năm sau.

Thế vận hội mùa hè 2020 lẽ ra phải được tổ chức tại Tokyo từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала