Khách du lịch không muốn từ Bali trở về các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

CC0 / Pixabay / Khách du lịch trên đảo Bali của Indonesia
Khách du lịch trên đảo Bali của Indonesia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Khoảng 2 nghìn khách du lịch từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước châu Âu đã nộp đơn lên chính quyền đảo Bali của Indonesia với yêu cầu gia hạn thị thực vì họ không thể và không muốn quay lại các quốc gia đã đóng cửa biên giới do dịch bệnh coronavirus, như tin đưa từ phiên bản trực tuyến của Jakarta Post.

Yêu cầu từ khách du lịch

Theo dữ liệu của Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia, 1.830 người nước ngoài đã nộp đơn lên các cơ quan di trú cấp vùng xin gia hạn thị thực theo chương trình cấp phép lưu trú vì tình trạng khẩn cấp, tờ báo cho biết.

Theo đại diện chính thức của Bộ mà ấn phẩm trích dẫn, có tới 80% người xin gia hạn visa là công dân Trung Quốc

Đảo - Sputnik Việt Nam
Indonesia đưa những người nhiễm coronavirus đến hòn đảo không có người ở

Tình hình virus ở Bali

Trên đảo Bali, kể từ khi bắt đầu dịch bệnh, chỉ có sáu trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi nhận, trong đó một bệnh nhân tử vong, tờ báo nhớ lại. Các bác sĩ từ Đại học Udayan của Indonesia sau khi theo dõi tình hình trên đảo đã gọi thực tế này "thật khó có thể giải thích một cách khoa học", - thông cáo cho biết.

Theo Bộ Y tế Indonesia, kể từ khi bùng phát dịch, cả nước có 579 ca nhiễm coronavirus, 49 người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала