Bắc Triều Tiên yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ trong bối cảnh coronavirus

© Flickr / (stephan)Quốc kỳ Bắc Triều Tiên
Quốc kỳ Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thông tin chính thức từ đất nước này cho thấy chưa có ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng điều này có vẻ rất khó tin.

Chính quyền CHDCND Triều Tiên nhờ giúp đỡ

Chính quyền Bắc Triều Tiên đã bí mật tìm kiếm sự giúp đỡ quốc tế liên quan đến đại dịch coronavirus. Đất nước quan tâm đến việc mua các dụng cụ xét nghiệm CoViD-19, Financial Times dẫn các nguồn tin riêng của mình cho biết.

Theo dữ liệu chính thức, hiện tại ở đất nước này không có ca nhiễm coronavirus nào. Nhưng các chuyên gia nghi ngờ thông tin này và không chắc chắn rằng

Trong tàu điện ngầm Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
«Bắc Triều Tiên - vùng lãnh thổ không có coronavirus»: Sự thật hay huyền thoại?

Bắc Triều Tiên có đủ khả năng để xác định bệnh với độ chính xác cao.

Theo một nguồn tin của tờ báo, ở CHDCND Triều Tiên có ít nhất 590 người đến từ nước ngoài đã được xét nghiệm coronavirus . Các xét nghiệm của họ cho kết quả âm tính.

"Chính phủ có các dụng cụ xét nghiệm coronavirus và họ biết cách sử dụng chúng, nhưng số lượng các dụng cụ không đủ, vì thế họ yêu cầu tất cả các tổ chức... hỗ trợ họ về vấn đề này", - nguồn tin cho biết.

Ở nước láng giềng Trung Quốc, dịch bệnh tiếp tục giảm. Gần đây, mỗi ngày ở nước này chỉ ghi nhận vài chục ca nhiễm COVID-19 mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала