Nga đang tiến gần đến đỉnh điểm về tỷ lệ mắc bệnh, Bộ Y tế cho biết

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhCô gái trong một khẩu trang y tế ở Moskva.
Cô gái trong một khẩu trang y tế ở Moskva. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đang tiến gần đến đỉnh điểm về tỷ lệ mắc COVID-19, Nikolai Briko, nhà tư vấn dịch tễ học tại Bộ Y tế, nói với Sputnik.
"Mặc dù trong một thời gian nữa, số lượng bệnh nhân có thể tăng lên", - ông nói.

Ông tin rằng con số sẽ tăng thêm vài ngày nữa, và sau đó sẽ đi xuống. Điều này có được nhờ vào các biện pháp "đa dạng và cứng rắn" mà chính quyền đang thực hiện, ông nói.

Cô gái ở Moskva. - Sputnik Việt Nam
Nhà virus học Nga giải thích sự lây lan coronavirus trong giới trẻ

Ngoài ra, giống như các loại virus đường hô hấp khác, coronavirus đặc biệt hoạt động mạnh vào mùa lạnh và sẽ giảm hoạt lực vào tháng 4-5, ông Briko cho biết thêm.

Tình hình lây lan COVID-19

Quốc gia có số người tử vong cao nhất là Ý (hơn 11 nghìn người), tiếp theo là Tây Ban Nha, Trung Quốc, Mỹ và Pháp.

Tại Nga, 2337 bệnh nhân bị coronavirus đã được xác định (1613 ở Moskva), 17 người chết, 121 người đã hồi phục. Nhiều vùng trong cả nước thực hiện chế độ tự cách ly  và các liên kết hàng không, đường sắt quốc tế đã bị ngừng lại.

© SputnikKhẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
Nga đang tiến gần đến đỉnh điểm về tỷ lệ mắc bệnh, Bộ Y tế cho biết - Sputnik Việt Nam
Khẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала