Ý chưa đạt đến đỉnh dịch coronavirus, theo chuyên gia

© Sputnik / Alessandro RotaChàng trai đeo mặt nạ ở trung tâm Milan.
Chàng trai đeo mặt nạ ở trung tâm Milan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENOA (Sputnik) - Cựu Bộ trưởng Y tế Ý Girolamo Sirchia nói với Sputnik cho rằng nước này chưa đạt đến đỉnh điểm của dịch nhiễm trùng coronavirus chủng mới, căn bệnh này vẫn đang tiếp tục lây lan.
"Tôi nghĩ rằng đỉnh điểm vẫn chưa đạt được ... Bệnh vẫn đang phát triển", - ông Sirchia nói.
Một cột thiết bị đặc biệt với các chuyên gia quân sự của Bộ Quốc phòng Nga tại căn cứ không quân Ý Practiceitioner de Mare - Sputnik Việt Nam
Nga giúp Ý trong cuộc chiến chống coronavirus. Còn Liên minh châu Âu thì sao?

Theo ông, hiện tượng căn bệnh đã không xuất hiện tại một thời điểm cụ thể, vì vậy không thể nói chính xác khi nào tất cả sẽ kết thúc.

"Đây là một tình huống năng động, đang lây lan và tiếp tục phát triển, chúng ta không thể nói khi nào sẽ đạt đỉnh và bắt đầu giảm", - ông nói thêm.

Cựu Bộ trưởng Y tế lưu ý chính phủ Ý bất ngờ thấy mình ở giữa một cơn bão và làm mọi cách có thể để đối phó và giải quyết vấn đề.

© REUTERS / Daniele MascoloNgười phụ nữ trên ban công với dòng chữ "Mọi thứ sẽ ổn" trên lá cờ của Ý ở Milan
Ý chưa đạt đến đỉnh dịch coronavirus, theo chuyên gia - Sputnik Việt Nam
Người phụ nữ trên ban công với dòng chữ "Mọi thứ sẽ ổn" trên lá cờ của Ý ở Milan
"Tôi nghĩ mọi người đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch bệnh", - ông Sirchia nói, lưu ý vấn đề chính ở cả Ý và các nước phương Tây khác là việc họ không tuân thủ các khuyến nghị quốc tế để chuẩn bị cho những gì đang xảy ra.
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoTấm bảng với dòng chữ"Mọi thứ sẽ tốt đẹp" trên bức tượng Giáo hoàng John XXIII gần Bergamo, Ý.
Ý chưa đạt đến đỉnh dịch coronavirus, theo chuyên gia - Sputnik Việt Nam
Tấm bảng với dòng chữ"Mọi thứ sẽ tốt đẹp" trên bức tượng Giáo hoàng John XXIII gần Bergamo, Ý.
Y tá tại bệnh viện Cremona, Ý. - Sputnik Việt Nam
Nêu nguyên nhân mới dẫn tới tỉ lệ tử vong cao do coronavirus ở Ý

Vấn đề chính

"Quản lý rủi ro đã không được thực hiện ở bất cứ đâu, mặc dù các khuyến nghị liên tục từ các cơ quan và tổ chức quốc tế lớn", - theo ông Sirchia.

Theo ông, tiến hành phân tích rủi ro sẽ giúp hiểu được những gì về dịch bệnh tồn tại xung quanh và đánh giá khả năng ảnh hưởng của chúng đối với đất nước.

© SputnikKhẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
Ý chưa đạt đến đỉnh dịch coronavirus, theo chuyên gia - Sputnik Việt Nam
Khẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала