Thái Lan sẽ phạt tù hành vi nói đùa về coronavirus nhân ngày Cá tháng Tư

© Depositphotos.com / CowardlionĐền Phật nằm (Wat Pho) ở Bangkok, Thái Lan
Đền Phật nằm (Wat Pho) ở Bangkok, Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) ­- Những trò đùa nhân ngày Cá tháng Tư và phát tán tin tức “đùa cợt” trong ngày 1/4 tại Thái Lan có thể kết thúc bằng án phạt tù đối với người chủ xướng nếu như những trò đùa này động chạm đến coronavirus, ông Kolonsavath Inkhuchunyong, phó thư ký báo chí của Tổng Chưởng lý nước này đăng trên Facebook.
“Chú ý! Những trò đùa và lừa gạt nhân ngày Cá tháng Tư được phát tán qua Internet, các trang mạng xã hội hoặc phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên quan đến dịch bệnh coronavirus, trong điều kiện tình trạng khẩn cấp sẽ bị phạt tù đến 2 năm và/hoặc phạt tiền đến 40 nghìn baht Thái Lan (gần 1,3 nghìn USD)”, Phó thư ký báo chí đăng trên Facebook.

Sự bùng phát  coronavirus

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11 tháng 3 tuyên bố sự bùng phát bệnh truyền nhiễm coronavirus chủng mới COVID-19 là đại dịch.

Theo số liệu mới nhất của WHO, trên thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 750 nghìn trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có hơn 36 nghìn ca tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала