https://sputniknews.vn/20200403/tai-tho-nhi-ky-coronavirus-duoc-dieu-tri-bang-truyen-mau-tu-nguoi-da-khoi-benh-8894065.html
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, coronavirus được điều trị bằng truyền máu từ người đã khỏi bệnh
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, coronavirus được điều trị bằng truyền máu từ người đã khỏi bệnh
Matxcơva (Sputnik) - Bắt đầu từ tuần tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động chiến dịch hiến máu của những người đã khỏi bệnh, để truyền cho những người nhiễm... 03.04.2020, Sputnik Việt Nam
2020-04-03T22:09+0700
2020-04-03T22:09+0700
2020-04-03T22:09+0700
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/692/38/6923853_0:48:3073:1776_1920x0_80_0_0_647dea449332305d22accbb9c5ba79bf.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/692/38/6923853_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_94f17324811a1dfdfc181889dfe18204.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, trung đông
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, coronavirus được điều trị bằng truyền máu từ người đã khỏi bệnh
Matxcơva (Sputnik) - Bắt đầu từ tuần tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động chiến dịch hiến máu của những người đã khỏi bệnh, để truyền cho những người nhiễm coronavirus, ông Kerem Kunyk giám đốc chi nhánh Thổ Nhĩ Kỳ của Hiệp hội Lưỡi liềm đỏ cho biết.
Phương pháp điều trị mới
«Tuần tới chúng tôi bắt đầu áp dụng phương pháp điều trị mới. Cần tới 14 ngày kể từ khi bệnh nhân bị nhiễm coronavirus hồi phục và được xuất viện. Do thiếu vắc-xin chống lại virus, chúng tôi buộc phải sử dụng khả năng của mình ... Tôi tin phương pháp này sẽ trở thành một trong những cách hiệu quả nhất trên thế giới", - kênh truyền hình TRT trích lời ông Kunyk.
Ông nói thêm huyết tương của người đã khỏi COVID-19 có chứa kháng thể với coronavirus chủng mới, và việc truyền máu sẽ giúp những người nhiễm bệnh khác phục hồi nhanh hơn.
Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 11 tháng 3 tuyên bố đại dịch COVID-19 do bùng phát nhiễm trùng coronavirus chủng mới.
Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 900 nghìn trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên thế giới, hơn 45 nghìn người tử vong.