Tuyên bố của Bloomberg
Cơ quan này nói rõ rằng việc Nga giảm một triệu thùng dầu mỗi ngày sẽ bằng khoảng 10% sản lượng trung bình hàng ngày khắp cả nước. Vào tháng 3, Nga đã đạt 11,294 triệu thùng.
Một liên minh rộng lớn hơn bao gồm các nhà sản xuất dầu có thể yêu cầu giảm sản lượng lớn hơn, Bloomberg lưu ý. Cơ quan này báo cáo rằng Nga sẵn sàng xem xét lựa chọn giảm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, Điện Kremlin có thể không thích một kịch bản như vậy, một nguồn tin khác của Bloomberg cho biết.
Các nước OPEC + ngày 6 tháng 3 không thể đồng ý thay đổi các thông số của giao dịch để giảm sản lượng dầu, hoặc gia hạn nó. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư, những hạn chế trong sản xuất dầu ở các quốc gia thành viên của liên minh cũ đã được dỡ bỏ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lý do khiến giá dầu giảm là: tình trạng liên quan đến coronavirus, việc Saudi Arabia rút khỏi thỏa thuận OPEC+, đồng thời tăng sản lượng khai thác và thông báo sẵn sàng giảm giá dầu.