Khoảng ba nghìn tù nhân được thả ra ở Sri Lanka vì coronavirus

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Sri Lanka đã thả 2.961 tù nhân khỏi các nhà tù để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, theo báo Adaderana.

Các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm coronavirus

Trong số những người được tại ngoại có những đối tượng bị giam vì tội nhẹ và những phạm nhân sắp hết thời hạn giam giữ.

Theo công bố, trong các nhà tù của quốc đảo có hơn 26 nghìn tù nhân, trong khi tổng sức chứa của chúng không vượt quá 10 nghìn người.

Nhà tù Mỹ - Sputnik Việt Nam
WSJ: Mỹ thả tù nhân do tình hình dịch bệnh coronavirus

Cảnh sát Sri Lanka cho biết vào đầu tháng 4, họ đã bắt giữ 10.039 người vì vi phạm lệnh giới nghiêm để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Trước đó, chính quyền đảo cho biết họ sẽ  đưa những đối tượng vi phạm lệnh giới nghiêm ra tòa. Những người vi phạm sẽ bị bắt giữ ngay lập tức và không được bảo lãnh. Cảnh sát cũng lưu ý rằng không một chiếc xe nào bị tịch thu sẽ được trả lại cho chủ sở hữu cho đến khi mối nguy hiểm vì  coronavirus được loại bỏ.

Số người chết vì COVID-19 ở nước này đã tăng lên 5 người.

Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 11 tháng 3 tuyên bố sự bùng phát  bệnh hô hấp cấp tính do chủng coronavirus mới COVID-19  gây ra là đại dịch. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, đã xác nhận hơn 1,05 triệu trường hợp nhiễm bệnh  trên thế giới, gần 57 nghìn người tử cong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала