Nhà thờ Gothic ở New York trở thành bệnh viện COVID-19

© AFP 2023 / Getty Images / Eduardo Munoz AlvarezCác công nhân đang xây dựng một nhà xác gần Bệnh viện Bellevue ở New York.
Các công nhân đang xây dựng một nhà xác gần Bệnh viện Bellevue ở New York. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà thờ chính tòa Saint John the Divine tại New York - nhà thờ có kiến trúc Gothic lớn nhất trên thế giới, sẽ trở thành bệnh viện điều trị bệnh nhân coronavirus, báo New York Times đưa tin.

New York là tâm dịch coronavirus ở Mỹ. Trong toàn bang ghi nhận 130 nghìn người nhiễm coronavirus, số ca tử vong đã lên tới 4,7 nghìn người. Đa số các trường hợp tập trung ở thành phố New York.

Nhà thờ có thể chứa ít nhất 200 bệnh nhân, việc chuyển bệnh nhân đến đây sẽ bắt đầu vào cuối tuần này.

Bệnh viện dã chiến của Tổ chức nhân đạo quốc tế phi chính phủ phi lợi nhuận Samaritan's Purse tại Công viên trung tâm thành phố New York - Sputnik Việt Nam
Bệnh viện dã chiến tại Công viên trung tâm New York hoạt động như thế nào

Các chuyên gia sẽ triển khai 9 phòng bệnh dưới mái vòm gian giữa có chiều dài 180 mét.

Khu hầm của nhà thờ có cầu thang xoắn ốc dẫn lên thánh đường cũng sẽ được trưng dụng làm "căn cứ" của đội ngũ y bác sĩ.

"Theo truyền thống từ các thế kỷ trước, các thánh đường vẫn thường được sử dụng theo cách này - ví dụ như trong thời kỳ xảy ra bệnh dịch hạch. Vì vậy, đây không phải là một điều gì đó xa lạ với các thánh đường, nhưng đối với chúng tôi thì đó là một kinh nghiệm mới", tờ báo trích dẫn lời của của cha xứ cai quản nhà thờ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала