Thỏ Phục sinh và Tiên Răng tiếp tục làm việc ở New Zealand cả trong trường hợp khẩn cấp

© AP Photo / Charles Platiau/Pool PhotoThủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern
Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern đã công nhận thỏ Phục sinh và bà Tiên Răng là nhân viên trong các ngành nghề quan trọng nhất và tuyên bố rằng họ sẽ làm việc vào dịp lễ Phục sinh, ngay cả khi ban bố chế độ khẩn cấp do lây lan coronavirus, - như báo Newald Herald đưa tin.

Những nhân viên quan trọng

«Chúng tôi cho rằng cả chú thỏ Phục sinh và bà Tiên Răng đều là những nhân vật quan trọng. Nhưng, như các bạn có thể hình dung, có lẽ họ sẽ rất bận rộn vào lúc này ... Tôi đề nghị các em nhỏ của New Zealand rằng, nếu như chú thỏ Phục sinh hay bà Tiên không thể đến với cháu tận nhà, thì ta cần thông cảm là vào thời điểm như vậy, họ khó mà kịp có mặt ở mọi nơi», - bà Ardern tuyên bố để trả lời cho câu hỏi của trẻ em New Zealand.

Chế độ tình trạng khẩn cấp ở New Zealand

Trước đó, do sự lây lan của coronavirus, chính quyền New Zealand đã ban bố chế độ tình trạng khẩn cấp trong cả nước kể từ ngày 26 tháng 3, quốc gia này thi hành cách ly.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Bộ Y tế New Zealand, có 1.160 trường hợp nhiễm coronavirus trong nước, 1 người tử vong. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала