Dân Trung Quốc vung hàng triệu USD mua hàng xa xỉ ngay trong ngày đầu hết cách ly

© REUTERS / ALY SONGLàm thế nào để làm được
Làm thế nào để làm được - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào ngày đầu tiên sau khi ở Trung Quốc dỡ bỏ chế độ tự cách ly do lây lan dịch bệnh coronavirus, cửa hàng chuyên đồ hiệu xa xỉ «Hermes» ở Quảng Châu đã có doanh thu 3 triệu USD. Đó là thông báo của WWD.

Vừa hết cách ly, chi hàng triệu USD

Nhân dịp mở cửa, nhiều mặt hàng xa xỉ được bày bán: ấm chén bát đĩa, đồ nội thất, các sản phẩm bằng da, cũng như những chiếc xắc đắt tiền, cụ thể như xắc đầm nạm kim cương «Himalaya Birkin».

Cửa hàng Tiffany & Co Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Người giàu Trung Quốc ngừng mua quần áo xa xỉ do coronavirus

Tổng cộng, những vị khách thăm cơ sở của «Hermes» đã trả ra 19 triệu nhân dân tệ (2,7 triệu USD) cho các món hàng.

Một số người sau đó chia sẻ hình ảnh mua sắm trên mạng xã hội. Chẳng hạn, người dùng có nickname Atomniu khoe một số bức ảnh từ cửa hàng hai tầng, nội thất do các chuyên gia của hãng Paris RDAI thiết kế trên nền tảng Xiahongshu của Trung Quốc. Kiều nữ này nói rằng chỉ trong một ngày, cô ta đã chi 1 triệu nhân dân tệ (142 nghìn USD) cho quần áo, giày và túi Birkin bằng da cá sấu bạch tạng cực hiếm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала