Cựu vô địch thế giới Rosberg: thiếu các đội nhỏ, Công thức 1 không có tương lai

© Sputnik / Evgeny BiyatovTay đua của Mercedes, Nico Rosberg sau khi vô địch World Cup Công thức 1 của Nga tại Sochi
Tay đua của Mercedes, Nico Rosberg sau khi vô địch World Cup Công thức 1 của Nga tại Sochi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tay đua nổi tiếng, nhà vô địch thế giới trong lớp Công thức 1 năm 2016, Nico Rosberg chỉ trích hành động của một số công ty lớn đã phá hoại quyết định của ban tổ chức về việc cắt giảm chi phí và giảm trần ngân sách.

Chỉ trích từ phía cựu vô địch Công thức 1

Ông cho rằng nếu các đội nhỏ rời loạt thi đấu thì nó sẽ "không có tương lai".

Formula-1 - Sputnik Việt Nam
Đội trưởng Red Bull nói về khả năng kéo dài giai đoạn tạm hoãn Công thức 1
"Nếu các nhà lãnh đạo cá nhân quá ích kỷ, chỉ nghĩ về lợi ích của mình thì mọi thứ sẽ bị phá vỡ trong Công thức 1,- ấn phẩm GPFans.Com dẫn lời tay đua người Đức gốc Phần Lan -  Hóa ra là trong giải đua vẫn còn có một vài đội từ chối chơi theo luật chung và chỉ bảo vệ lợi ích của mình".

Rosberg cảnh báo rằng "sẽ không có chức vô địch nếu 3-4 "chuồng ngựa nhỏ"  ra khỏi Công thức 1:

"Một số đội hàng đầu đồng ý với các biện pháp được đề xuất, đồng ý với nhu cầu của các đối thủ nhỏ của họ, có lẽ vì họ nhìn bức tranh chung của giải đấu rõ hơn những người khác. Cần phải hiểu rằng mối quan tâm phải nhắm đến từng người tham gia và việc cắt giảm chi phí là sự hỗ trợ đối với toàn bộ cộng đồng".

Trước đó, tám cuộc đua của mùa giải 2020 đã bị hoãn hoặc hủy bỏ: Grand Prix tại Úc, Bahrain, Việt Nam, Trung Quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha, Azerbaijan và Monaco. Hôm thứ Hai, giám đốc điều hành giải vô địch Chase Carey cho biết lịch Công thức 1 mùa 2020 sẽ rút ngắn còn 15-18 giai đoạn do tình hình coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала