Việt Nam tuyên án tù kẻ khủng bố đánh bom Cục Thuế Bình Dương

© D.P./VTCBị cáo Trương Dương lĩnh 11 năm tù vì gây ra vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương.
Bị cáo Trương Dương lĩnh 11 năm tù vì gây ra vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kẻ đặt bom gây nổ ở Cục Thuế Bình Dương - Trương Dương vừa bị tuyên phạt 11 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Theo cáo trạng, đối tượng Trương Dương đã liên lạc với Lisa Phạm (thành viên tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời) để thực hiện kế hoạch khủng bố tại Cục Thuế Bình Dương.

11 năm tù cho kẻ đặt bom khủng bố ở Cục Thuế Bình Dương

Sáng nay, 21 tháng 4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án đánh bom trụ sở Cục Thuế tỉnh ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Trương Dương (40 tuổi, trú Dĩ An, Bình Dương bị tuyên phạt 11 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Quán phở Hòa liên tục bị ném mắm tôm, tạt sơn  - Sputnik Việt Nam
Công an lên tiếng vụ bắt khẩn cấp 5 kẻ “khủng bố” quán phở Hòa

Bị cáo Trương Dương chính là kẻ đặt bom gây nổ lớn tại Cục Thuế Bình Dương nằm trên Quốc lộ 13 hôm 30/9 gây xôn xao dư luận.

Được biết, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phiên tòa đã hai lần bị hoãn hôm 27 tháng 3 và ngày 3 tháng 4 vừa qua.

Cũng tại phiên sơ thẩm này, về mặt hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Dương 11 năm tù. Về dân sự, HĐXX buộc Dương phải bồi thường cho Cục Thuế Bình Dương hơn 800 triệu đồng.

HĐXX cũng nhận định, Dương thành khẩn khai báo tội, thừa nhận hành vi gây án của mình và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tòa nhận định bị cáo ăn năn hối cải, ý thức được hành vi phạm tội của mình nên tuyên án như trên.

Vụ đánh bom Cục Thuế Bình Dương liên quan Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong thời điểm khó khăn túng quẫn về tiền bạc, Trương Dương đã tìm cách liên lạc với đối tượng Lisa Phạm (họ tên thật là Phạm Thị Anh Đào). Đây là thành viên tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, khi đó đang định cư tại Mỹ để xin viện trợ. Lisa Phạm đồng ý nhưng buộc Trương Dương phải gia nhập tổ chức phản động này và chịu mọi sự chỉ đạo của Lisa.

19/06/2011 Người Việt biểu tình tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Vạch mặt kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' (Video)

Giữa tháng 9 năm 2019, Lisa Phạm yêu cầu Dương khảo sát trụ sở Cục Thuế Bình Dương để thực hiện kế hoạch khủng bố. Lúc này, Dương đang làm tài xế cho một công ty ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi khảo sát tình hình, Trương Dương báo cáo với Lisa rằng trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương ra vào dễ dàng, không ai kiểm tra nên Lisa Phạm đã cử một người mang bốn trái nổ (1,2 kg thuốc nổ) đến giao cho Dương tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Võ Thành Long (thành phố Thủ Dầu Một) hôm 29 tháng 9.

Đến khoảng 8h40 ngày 30/9, Dương nhận 4 trái nổ đem tới nhà vệ sinh nam ở tầng 1 tòa nhà Cục Thuế Bình Dương và bấm nút kích hoạt nổ theo hướng dẫn của Lisa Phạm. Vị trí nổ ở gần phòng cán bộ, phòng chứa hồ sơ của Cục Thuế Bình Dương.

Theo báo cáo của Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, vụ nổ khiến tường bị đổ sập, nhiều thiết bị, tài sản bị hư hỏng nhưng không gây thương vong về người. Đối tượng Trương Dương cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo điều tra của Công an tỉnh Bình Dương, hôm 30 tháng 9, vụ nổ xảy ra vào thời điểm một số cán bộ thanh tra của Bộ Tài chính đang làm việc tại Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an Bình Dương bước đầu xác định, loại thuốc nổ được sử dụng là TNT, được chế tạo kích hoạt bằng điện thoại di động. Nếu vụ việc khủng bố trót lọt, Dương sẽ nhận được 300 triệu đồng từ Lisa Phạm.

Thiếu tướng Lương Tam Quang. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam không tài trợ khủng bố

Theo cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, trong tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Lisa Phạm dùng nhiều chiêu trò lôi kéo những người trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, cấp tiền chi phối khống chế họ trở thành những nạn nhân để tổ chức khủng bố thực hiện các âm mưu phá hoại.

Từ cuối năm 2016, Lisa Phạm và các thành viên cốt cán âm mưu khôi phục tổ chức, tiếp tục âm mưu hoạt động khủng bố tại Việt Nam.

Đặc biệt, thông qua mạng xã hội, Lisa Phạm từng lôi kéo, kết nối với nhiều thành viên khác trong nước như các đối tượng Nguyễn Đức Sinh (35 tuổi, ngụ Bình Định), Đặng Hoàng Thiện (28 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Thái Hàn Phong (38 tuổi, ngụ Bình Định), Ngô Thụy Tường Vy (34 tuổi, ngụ TP.HCM), Trương Tấn Phát (36 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tiến (30 tuổi, ngụ Bình Dương), Hoàng Văn Dương (26 tuổi, ngụ Bình Định), Vũ Mộng Phong (49 tuổi, ngụ Bình Định), Nguyễn Thị Chung (38 tuổi, ngụ Bình Dương) để thành lập các nhóm hành động khủng bố, phá hoại chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước.

Nhóm này có ý đồ thực hiện các hoạt động khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các công trình trọng điểm trong nước, chế tạo bom xăng, bom khói để sử dụng trong các cuộc biểu tình, vu cáo lực lượng chức năng đàn áp người biểu tình

Liên quan vụ án của Trương Dương, Công an tỉnh Bình Dương điều tra mở rộng vụ án cũng xác định người gửi trái nổ cho Trương Dương là Hà Xuân Nghiêm (57 tuổi, ở Tây Ninh, nhưng đã trốn khỏi nơi cư trú). Hiện Nghiêm vẫn đang bị truy nã.

Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và loạt hành vi khủng bố ở Việt Nam

Với tiền thân là “Tân Dân Chủ”, tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là một tổ chức chính trị thành lập vào năm 1991 tại Hoa Kỳ. Kẻ cầm đầu tổ chức này là Đào Minh Quân, giữ chức vụ Thủ tướng hay Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng hòa.

Bị cáo Châu Văn Khảm - Sputnik Việt Nam
Chống chính quyền Việt Nam: Nhóm khủng bố Việt Tân lĩnh án tù

Ngoài tuyên truyền khủng bố, âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo sự chỉ đạo của số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại Kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 08.4.2017, đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22.4.2017 và tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn.

Tháng 4.2017, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” (Điều 84 BLHS Việt Nam năm 1999).

Đến tháng 12.2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt các đối tượng từ 4 đến 16 năm tù.

“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”, Bộ Công an Việt Nam khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала