WHO cho rằng coronavirus sẽ còn ở lại với thế giới rất lâu

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniTổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Các quốc gia phải cảnh giác cao độ, vì phần lớn dân số thế giới vẫn dễ bị nhiễm virus và COVID-19 sẽ tồn tại trên thế giới trong một thời gian dài, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo ngắn tại Geneva.

Con đường dài

"Chúng ta thấy các xu hướng khác nhau ở các khu vực khác nhau. Hầu hết các đợt bùng phát dịch ở Tây Âu đã ổn định hoặc đang giảm. Và mặc dù các con số hiện nay còn rất nhỏ, song chúng ta quan sát thấy các xu hướng đáng lo ngại ở Châu Phi, Trung và Nam Mỹ, cũng như ở Đông Âu. Nhiều nước cho tới hiện nay còn đang ở giai đoạn đầu của dịch bệnh, trong khi một số nước khác đã gặp phải vi-rút trước đó giờ đây lại ghi nhận các ca tái nhiễm. Đừng phạm sai lầm, chúng ta còn cả một chặng đường dài để đi. Loại vi-rút này sẽ ở lại với chúng ta trong một thời gian dài", - ông nói.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh rằng hầu hết dân số thế giới vẫn dễ bị nhiễm virus, có nguy cơ bùng phát dịch mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала