Madrid hủy bỏ tất cả các ngày lễ đã chuẩn bị cho đến tháng 11

© AFP 2023 / Pierre-Philippe MarcouXe Cấp cứu chở người đàn ông nghi nhiễm coronavirus ở Madrid
Xe Cấp cứu chở người đàn ông nghi nhiễm coronavirus ở Madrid - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MADRID (Sputnik) - Tòa thị chính Madrid đã quyết định hủy bỏ tất cả các ngày lễ trong thành phố cho đến tháng 10 và đình chỉ các hợp đồng tiến hành lễ hội trong bối cảnh dịch coronavirus.

Điều này đã được bà Begonia Villasis, phó thị trưởng thủ đô công bố tại cuộc họp báo trực tuyến sau cuộc họp chính quyền thành phố. Số tiền tiết kiệm 4,1 triệu euro sẽ được phân bổ để tài trợ xã hội.

© REUTERS / Susana VeraBệnh viện Severo Ochoa ở Tây Ban Nha.
Madrid hủy bỏ tất cả các ngày lễ đã chuẩn bị cho đến tháng 11  - Sputnik Việt Nam
Bệnh viện Severo Ochoa ở Tây Ban Nha.

Theo bà phó thị trưởng, quyết định được đưa ra liên quan đến tình hình dịch bệnh phức tạp, vì tập trung đông đúc trong các sự kiện đại chúng là "nguồn lây nhiễm có thể".

Người đàn ông trên con đường vắng người ở phía Bắc Tây Ban Nha - Sputnik Việt Nam
Ở Tây Ban Nha, gần 10 nghìn bác sĩ bị nhiễm coronavirus
"Chúng ta không biết, điều này sẽ kéo dài bao lâu và dịch sẽ xuống thang như thế nào", - bà nói thêm.

Đồng thời, bà nói thêm rằng sau này lễ hội sẽ được tổ chức trở lại, nhưng không phải trong những tháng tới.

Trong số các lễ kỷ niệm bị hủy bỏ có lễ San Isidro, thường được tổ chức vào tháng Năm để vinh danh vị thánh bảo trợ thành phố.

Tình hình coronavirus ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha hiện đang ở vị trí thứ ba về số tử vong, (sau Hoa Kỳ và Ý) và thứ hai về ca được phát hiện COVID-19 (sau Hoa Kỳ). Từ khi bắt đầu dịch và cho đến ngày 23 tháng 4, tại Tây Ban Nha, hơn 213 000 ca nhiễm COVID-19 đã được phát hiện, hơn 22 000 bệnh nhân đã chết. Tình hình khó khăn nhất ở Madrid - hơn 60 000 trường hợp được phát hiện tại đây, trong đó 7700 người chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала