Ngoại trưởng Iran đáp trả lời đe dọa của Trump về Vịnh Ba Tư

© AP Photo / Ebrahim NorooziMohammad Javad Zarif
Mohammad Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng lực lượng Mỹ không có việc gì phải làm ở Vịnh Ba Tư.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân Hoa Kỳ tiêu diệt các tàu của Iran cản trở sự đi lại của tàu Mỹ.

Tàu chiến của Hải quân Iran - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia cho biết nguy cơ thực sự về đụng độ quân sự giữa Mỹ và Iran

Mỹ nên giải quyết vẫn đề của chính mình

"Lực lượng Mỹ không có gì phải làm ở nơi cách nước họ 7000 dặm khi bắt nạt, uy hiếp thủy thủ của chúng tôi trong Vịnh Ba Tư, không xa bờ biển của chúng tôi”, - ông Mohammad Javad Zarif viết trên Twitter.

Theo ông, tổng thống Mỹ nên chăm sóc quân đội của chính mình, đang có "hơn 5000 ca nhiễm COVID-19", chứ không phải đe dọa nước khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала