Phát hiện trường hợp nhiễm coronavirus trên tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ

© Ảnh : Public domainTàu khu trục tên lửa Porter
Tàu khu trục tên lửa Porter  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Lây lan coronavirus đã được ghi nhận trên tàu khu trục «USS Kidd», theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman.
"Tôi có thể xác nhận có một thủy thủ trên tàu "Kidd" xuất hiện triệu chứng (bệnh). Anh ta đã được sơ tán lên bờ tới một bệnh viện ở San Antonio, bang Texas, và được chẩn đoán mắc COVID-19", - Hoffman nói trong một cuộc họp ngắn.
Tàu sân bay Theodore Roosevelt  - Sputnik Việt Nam
Thuyền trưởng tàu sân bay Mỹ bị cách chức vì bức thư về COVID-19 xuất hiện trên truyền thông

Theo ông, sau đó một đội y tế đặc biệt tám người đã được cử lên tàu khu trục, và tiến hành các xét nghiệm.

"Có thêm vài trường hợp nữa, tôi không có con số chính xác. Tôi nghĩ Hải quân sẽ cho biết sau", - Hoffman nói.

Ông nói thêm hiện giờ con tàu đang chuẩn bị quay trở lại cảng, nơi tàu sẽ trải qua quá trình tẩy trùng, một phần thủy thủ đoàn sẽ lên bờ.

COVID-19 trên tàu sân bay "Theodore Roosevelt"

Trước đó, coronavirus cũng được phát hiện trên một số tàu chiến Mỹ. Vụ dịch lớn nhất xảy ra trên tàu sân bay "Theodore Roosevelt", nơi có 840 người được xét nghiệm dương tính với coronavirus. 4098 người khác có kết quả âm tính, 88 thủy thủ hồi phục. 4234 người lên bờ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала