Bác sĩ quân y giải thích tại sao việc chống lại coronavirus trong quân đội lại dễ dàng hơn

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhСuộc diễu hành quân sự dành riêng cho Chiến thắng trong Thế chiến II.
Сuộc diễu hành quân sự dành riêng cho Chiến thắng trong Thế chiến II. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội khác với các tổ chức dân sự, mặc dù có số lượng đông hơn, lại có nhiều cơ hội tốt hơn để phát hiện bệnh nhân sớm, đảm bảo điều trị và cách ly hoàn toàn, trung tá dự bị, bác sĩ quân y Alexei Vodovozov nói với Sputnik.

Trước đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết số lượng quân nhân bị nhiễm coronavirus trong Lực lượng Vũ trang đã tăng lên 901. 

USS Theodore Roosevelt - Sputnik Việt Nam
Số ca mắc COVID-19 trên tàu sân bay «Theodore Roosevelt» tăng đến 955 người

Thực hiện mệnh lệnh và cuộc chiến chống lại coronavirus

"Quân đội đang thực hiện chính xác như mọi nơi khác — chống lại dịch bệnh bằng mọi phương tiện và cách thức hiện có. Theo nghĩa này, quân đội thuận lợi hơn so với các tổ chức dân sự, mặc dù số lượng đông. Ở đây làm theo mệnh lệnh, có thể đảm bảo cách ly hoàn toàn người bệnh, phát hiện sớm bệnh nhân và thực hiện các chế độ hạn chế cô lập và dịch tễ học khác”,  Vodovozov nói.

Như chuyên gia cho biết, quân y thường xuyên tổ chức các lớp học, tập huấn về chủ đề tương tự, và các bác sĩ quân đội phải đối phó với sự lây lan các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính hoặc những bệnh lý hay gặp từ quân nhân nghĩa vụ.

"Cách ly là gì, tại đâu và bằng cách nào - quân đội hiểu rõ điều này, cũng như tại sao lại có bác sĩ tham gia vào việc xem xét buổi sáng hàng ngày", Vodovozov nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала