Bình luận đầu tiên của Joe Biden về cáo buộc quấy rối tình dục

© REUTERS / Mary SchwalmỨng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu như một phần của chiến dịch của mình
Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu như một phần của chiến dịch của mình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cựu phó tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống hiện tại của đảng Dân chủ Joe Biden đã phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp của cựu nhân viên Tara Reade từ 27 năm trước và nói rằng điều đó không đúng.

Biden phủ nhận cáo buộc hiếp dâm

"Không, điều này không đúng. Tôi tuyên bố một cách dứt khoát rằng điều này chưa bao giờ xảy ra", - ông Biden phát biểu trên kênh MSNBC.
Joe Biden  - Sputnik Việt Nam
Nhân viên cũ tố cáo bị sếp Biden cưỡng dâm

Trước đó, Tara Reade, nữ cựu nhân viên của Joe Biden đã viết đơn khiếu nại lên cảnh sát Washington, cáo buộc ông ta quấy rối tình dục. Công tố viên Tara Reade tuyên bố rằng Biden đã quấy rối bà vào năm 1993 khi ông ta vẫn còn là thượng nghị sĩ. Theo bà, vụ việc xảy ra ở hành lang Thượng viện Hoa Kỳ, nơi ông Biden đặt tay dưới váy của người được cho là nạn nhân và thực hiện hành vi tình dục.

Lần đầu tiên, Tara Reade đưa ra lời buộc tội của mình đối với Biden vào cuối tháng trước. Đáp lại, nhóm của Biden đã gọi cáo buộc đó là dối trá.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала