Lá cờ Chiến thắng trên trụ sở Quốc hội Đức phát-xít

Đăng ký
Cách đây 75 năm, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 1945, với chiến dịch Berlin trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, quân đội Xô-viết đã tiến hành những trận đánh ác liệt để chiếm tòa nhà Reichstag trụ sở Quốc hội Đức phát-xít.

Tối 30 tháng 4 năm 1945 (ngày 1 tháng 5 theo giờ Matxcơva), những người lính Liên Xô đã treo Lá cờ Chiến thắng trên toà nhà Reichstag ở Berlin.

Còn bức ảnh nổi tiếng khắp thế giới của Evgeny Khaldei «Lá cờ Chiến thắng trên Reichstag» đã được chụp vào ngày 2 tháng 5 năm 1945, khi những trận giao tranh trên đường phố đã kết thúc và Berlin thất thủ, hoàn toàn do quân đội Liên Xô chiếm lĩnh. Những bức ảnh tương tự, tương ứng với thực tế phóng sự ảnh chiến trường, thường được chụp sau trận đánh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала