Bác sĩ cho biết cách điều trị COVID-19 nào không phù hợp

© Sputnik / Alexey Danichev Y học
Y học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Không nên dùng thuốc kháng sinh để phòng ngừa coronavirus hoặc bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào khác, bác sĩ Yevgeny Komarovsky viết trên Instagram.

Trong cuộc chiến chống lại coronavirus, loại thuốc này sẽ chỉ gây hại

Ý kiến cho rằng thuốc kháng sinh có tác dụng phòng ngừa nhiễm virus là một trong những huyền thoại lớn nhất trong y học”, ông nói.
 Nhật Bản. - Sputnik Việt Nam
Phát hiện tái nhiễm coronavirus sau hai tuần cách ly

Chuyên gia nhấn mạnh rằng việc điều trị như vậy, trái lại, sẽ làm tăng nguy cơ gây biến chứng do vi khuẩn.

"Càng sử dụng nhiều kháng sinh - đặc biệt là khi không có lý do - khả năng xuất hiện vi khuẩn kháng kháng sinh sẽ càng cao", bác sĩ Komarovsky kết luận, đồng thời kêu gọi mọi người không tự điều trị COVID-19.

Tại Nga, COVID-19 đã được ghi nhận ở 145 286 bệnh nhân, trong đó 1356 người đã chết, hơn 18 nghìn người đã được chữa khỏi. Trên thế giới, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 3,3 triệu người đã bị nhiễm coronavirus, 240 nghìn người trong số đó đã chết.

© SputnikChẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Bác sĩ cho biết cách điều trị COVID-19 nào không phù hợp - Sputnik Việt Nam
Chẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала