Lầu Năm Góc thừa nhận 132 thường dân thiệt mạng do hành động quân sự của Mỹ

CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base Các quân nhân Mỹ ở Afghanistan
Các quân nhân Mỹ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận 132 thường dân thiệt mạng vì các hành động quân sự của Mỹ trong năm 2019, 91 người khác bị thương.

Theo báo cáo được Bộ quốc phòng công bố, trong chiến dịch chống nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” ở Iraq và Syria đã có 22 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Ở Afghanistan có 108 người thiệt mạng và 75 thường dân bị thương do các cuộc tấn công trên bộ và trên không, ở Somalia có 2 người chết và 3 người bị thương.

Quân nhân Mỹ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia bình luận số phận quân đội Mỹ ở Afghanistan

Theo báo New York Times, số liệu được đưa ra thấp hơn nhiều so với con số thống kê của các tổ chức nhân quyền và nhân đạo, cụ thể là Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) và Nhóm giám sát Airwars (Airwars monitoring group).

Lầu năm góc giải thích sự chênh lệch này là do phương pháp thống kê khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала