WHO vẫn chưa có thông tin xác nhận nguồn lây coronavirus đầu tiên là chợ Vũ Hán

© AP Photo / Xiong Qi / XinhuaNhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ cho bệnh nhân bị coronavirus tại bệnh viện ở Đại học Vũ Hán
Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ cho bệnh nhân bị coronavirus tại bệnh viện ở Đại học Vũ Hán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa có thông tin xác nhận về việc chợ ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc là nguồn đầu tiên gây lây nhiễm coronavirus chủng mới.

Vai trò của chợ Vũ Hán trong việc lây lan virus

Đây là thông báo chuyên gia từ WHO về nhiễm trùng từ động vật và an toàn thực phẩm Peter Ben Embarek mà ông công bố hôm thứ Sáu tại một cuộc họp báo ở Geneva.

"Khu chợ này chắc chắn đã đóng một vai trò trong sự lây lan của coronavirus – chợ là nguồn bùng phát dịch hoặc nơi lây lan bệnh," - ông nói. “Nhưng chúng tôi không biết chắc chắn liệu chợ Vũ Hán có phải là nguồn gốc của sự bùng phát dịch hay không”, - chuyên gia giải thích.

Ông Embarek không loại trừ rằng một trong những người mua hoặc người bán có thể mang bệnh vào chợ, và sau đó coronavirus đã lây lan sang những người dân khác.  

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала