Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cao nhất kể từ năm 1940

© REUTERS / Marco BelloNgười phụ nữ vô gia cư trong một cuộc kiểm tra coronavirus tại trung tâm thành phố Miami, Hoa Kỳ
Người phụ nữ vô gia cư trong một cuộc kiểm tra coronavirus tại trung tâm thành phố Miami, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thất nghiệp ở Hoa Kỳ vào tháng 4 ở con số cao nhất kể từ năm 1940, tăng từ 4,4% lên 14,7%, trong khi số lượng chỗ việc làm trong các ngành phi nông nghiệp giảm 20,5 triệu, theo dữ liệu từ Bộ lao động Mỹ.

Lỗi phân tích

Các nhà phân tích được hãng tin Reuters thăm dò dự kiến ​​tỷ lệ thất nghiệp ở mức 16% và số việc làm giảm 22 triệu. Việc giảm số lượng việc làm trong tháng 3 đã được sửa đổi thành 870 nghìn từ con số 701 nghìn.

"Vào tháng Tư, tỷ lệ thất nghiệp tăng 10,3%, lên 14,7%. Đây là tỷ lệ cao nhất và là mức tăng lớn nhất trong toàn bộ lịch sử ghi nhận dữ liệu theo tháng (dữ liệu theo mùa thu thập từ tháng 1 năm 1948)", báo cáo cho biết.
Novara, Ý. - Sputnik Việt Nam
Tỷ lệ thất nghiệp ở Ý giảm xuống, nhưng số người “không làm việc” lại tăng lên

Thống kê của Bộ Lao động Mỹ và Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ

Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố số liệu thống kê hàng tháng về tình trạng thất nghiệp tại nước này kể từ năm 1948. Trước đó, cơ quan này chỉ công bố dữ liệu hàng năm. Theo đó, vào năm 1933, trong cuộc Đại khủng hoảng, thất nghiệp ở Mỹ đã đạt mức tối đa tuyệt đối là 24,9%. Nếu nhìn vào dữ liệu hàng tháng  kể từ năm 1948, thì tỷ lệ thất nghiệp tối đa ở nước này được ghi nhận vào tháng 11 và tháng 12 năm 1982 ở mức khoảng 10,8%.

Đồng thời, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) công bố số liệu thống kê hàng tháng kể từ năm 1929, và theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ ở mức 14-15% trong khoảng tháng 5 đến tháng 7 năm 1940, và vào tháng 5 năm 1933 là 25,6 %. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала