Ông Trump giải thích vì sao ông không đeo khẩu trang

© REUTERS / Tom Brenner Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm nhà máy sản xuất khẩu trang Honeywell ở Phoenix, Hoa Kỳ
Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm nhà máy sản xuất khẩu trang Honeywell ở Phoenix, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không đeo khẩu trang trong thời kỳ dich bệnh coronavirus bởi vì ông không lại gần người nào.

Trong cuộc họp thông tin báo chí tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 5, các nhà báo đã hỏi nhà lãnh đạo Mỹ vì sao ông lại bài xích các phương tiện bảo hộ trong khi ở Nhà Trắng đã có một số nhân viên nhiễm coronavirus.

"Họ đứng cách tôi một khoảng cách nhất định, và cũng đứng cách xa nhau. Riêng tôi luôn đứng cách rất xa bất kỳ ai", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump đã làm xét nghiệm coronavirus

Trong khi đó những người khác trong chính phủ Mỹ tại cuộc họp đều đeo khẩu trang.

Trước đó được biết rằng ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence được xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 hàng ngày.

Ngoài ra, Nhà Trắng đã thực hiện thêm các biện pháp vệ sinh phòng ốc sau khi bà Katie Miller, người phát ngôn của ông Pence bị nhiễm coronavirus. Ngoài bà Miller một số nhân viên khác cũng bị nhiễm virus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала