Tại Hồng Kông lần đầu tiên sau 23 ngày phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới trong nước

© AP Photo / Ng Han GuanHồng kong
Hồng kong - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một ca nhiễm coronavirus mới vừa được ghi nhận tại Hồng Kông sau 23 ngày không có trường hợp mắc bệnh, South China Morning Post đưa tin vào thứ Tư, ngày 13 tháng Năm.

Ca nhiễm mới ở Hồng Kông

Bệnh nhân là một phụ nữ 66 tuổi, bà không ra nước ngoài trong những tháng gần đây. Tám người thân của bà phải nhập viện, một số người có triệu chứng của bệnh.

Một người phụ nữ đi xe đạp ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ngày 10 tháng 4 năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Ở Vũ Hán, lần đầu tiên phát hiện một ca mới nhiễm COVID-19 sau thời gian dài hết dịch bệnh

Sự xuất hiện ca nhiễm mới làm dấy lên mối lo ngại về đợt dịch thứ hai.

Tổng số người nhiễm bệnh ở Hồng Kông là 1.048, trong đó bốn bệnh nhân đã chết. Trong vài tuần qua, chỉ có một vài trường hợp nhiễm coronavirus được ghi nhận trong thành phố.

Tuần trước, công chức nhà nước đã trở lại nơi làm việc, bảo tàng, thư viện, quán bar, rạp chiếu phim, sân thể thao và thẩm mỹ viện mở cửa trở lại . Bắt đầu từ 27 tháng 5, học sinh sẽ đi học trở lại.

Đầu tháng 5, tin đưa rằng mỗi người dân Hồng Kông sẽ được chính phủ cấp khẩu trang tái sử dụng, loại khẩu trang này có thể giặt tới 60 lần.

© SputnikChẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Tại Hồng Kông lần đầu tiên sau 23 ngày phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới trong nước - Sputnik Việt Nam
Chẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала