Ông Trump chỉ ra những người có lỗi trong việc làm mất uy tín của thuốc chống sốt rét

© REUTERS / Alexander DragoTổng thống Mỹ Donald Trump cầm tăm bông trong cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm tăm bông trong cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc những kẻ thù nội bộ trong chính quyền làm mất uy tín của thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine, loại thuốc tổng thống đang dùng với hy vọng không bị nhiễm COVID-19.
"Một nghiên cứu giả dối đã được thực hiện khi họ đưa thuốc cho những người bệnh, những người ốm nặng, những người sắp chết. Rõ ràng những người đưa thuốc không phải là bạn của chính quyền. Tất cả đều già, họ có bệnh về tim, bệnh tiểu đường và mọi thứ bạn có thể hình dung ra", ông Trump nói với các phóng viên.
"Đây là một nghiên cứu giả dối của Bộ cựu chiến binh (Mỹ)", ông Trump nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm nhà máy sản xuất khẩu trang Honeywell ở Phoenix, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Ông Trump kể về việc phòng COVID-19 hàng ngày

Ông Trump cho biết sẽ tiếp tục dùng loại thuốc đó, vì ông coi đây là "tuyến phòng thủ" để chống lại căn bệnh này.

Một nghiên cứu tại Bộ Cựu chiến binh cho thấy, tỷ lệ tử vong trong số những người dùng thuốc này nhiều hơn so với trong số những người không dùng.

Còn có hai nghiên cứu nữa đối với 1,4 nghìn bệnh nhân, kết quả không tìm thấy bất kỳ lợi ích nào của thuốc trong việc chống lại coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала