Bắc Kinh tuyên bố họ không che giấu dữ liệu về chi tiêu quân sự

© AFP 2023 / GREG BAKERĐại diện chính thức của phiên họp thứ 3 Đại hội Nhân dân toàn Trung Quốc (Quốc hội) Zhang Yesui
Đại diện chính thức của phiên họp thứ 3 Đại hội Nhân dân toàn Trung Quốc (Quốc hội) Zhang Yesui - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Trung Quốc hàng năm đệ trình lên Liên Hợp Quốc báo cáo về chi tiêu quân sự của mình, và không có dấu diếm về con số này, đại diện chính thức của phiên họp thứ 3 Đại hội Nhân dân toàn Trung Quốc (Quốc hội) Zhang Yesui tuyên bố trong cuộc họp báo vào hôm thứ Năm.

Liệu dữ liệu chi tiêu quân sự của Trung Quốc có bị che giấu?

"Theo Luật Ngân sách Trung Quốc, dự thảo ngân sách quốc phòng hàng năm được quốc hội xem xét và phê duyệt. Từ năm 2007, Trung Quốc đã báo cáo với Liên Hợp Quốc hàng năm về chi tiêu quân sự của mình, xuất xứ tài chính và cách thức sử dụng", - Zhang Yesui nói.
J-20 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Ý kiến ​​chuyên gia: sự thật và suy đoán về máy bay ném bom Trung Quốc H-20

Ông lưu ý "việc che dấu chi tiêu quân sự (ở Trung Quốc) là không có".

Phiên họp thường niên của Đại hội Nhân dân toàn Trung Quốc, cơ quan lập pháp cao nhất ở nước này, đã bị hoãn lại hai tháng do dịch coronavirus, sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày 22 tháng Năm.

Gần đây thông tin cho thấy Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự  nhanh hơn Nga và Hoa Kỳ

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, tổng chi tiêu cho các mục đích này của tất cả các quốc gia năm ngoái lên tới gần 2 nghìn tỷ USD. Đây là tỷ lệ cao nhất trong thập kỷ qua. Phần lớn số này - 1,5 nghìn tỷ. đô la, là chi tiêu của 15 nước, các tác giả. Năm nước hàng đầu, ngoài Hoa Kỳ và Trung Quốc, còn có Ấn Độ, Nga và Arabia Saudi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала