Truyền thông đưa tin về ý định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ thông báo cho Liên bang Nga vào thứ Sáu việc họ sẽ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, New York Times đưa tin, trích dẫn các quan chức cấp cao từ chính quyền Mỹ.

Mỹ dự định rút khỏi hiệp ước

Mỹ và Nga trong quá khứ đã cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước này.

Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Nga lo ngại trước những tuyên bố của quan chức Hoa Kỳ về Hiệp ước bầu trời mở

Theo tờ báo, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận, có nghĩa là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không có ý định gia hạn hiệp ước cơ bản giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ về giải trừ và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), hết hạn vào năm 2021.

"Tổng thống Trump đã quyết định rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí, theo quan chức chính quyền cấp cao. Hoa Kỳ sẽ thông báo cho Nga vào thứ Sáu việc họ sẽ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở", tờ báo viết.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết năm 1992 và trở thành một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Hoạt động từ năm 2002, cho phép các nước tham gia thu thập công khai thông tin về các lực lượng và hoạt động vũ trang của nhau. Có 34 quốc gia tham gia thỏa thuận này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала