Roscosmos kể về việc xây dựng trạm vũ trụ mới trên quỹ đạo Trái đất

© Sputnik / Igor Russak / Chuyển đến kho ảnhRoscosmos
Roscosmos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga sẽ xây dựng một trạm vũ trụ mới trên quỹ đạo Trái đất vào năm 2030, trong đó sẽ có các modul trước đây dự định đưa lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), Tổng giám đốc Roscosmos, ông Dmitry Rogozin cho biết.

Một trạm vũ trụ mới

“Bản chất vấn đề là sau năm 2030 Liên bang Nga sẽ trở thành nước chế tạo trạm vũ trụ mới”, ông nói trên kênh truyền hình “Soloviev-LIVE” được phát trên YouTube.
Gian triễn lãm №34 Vũ trụ và mô hình tên lửa đẩy Vostok tại Trung tâm triển lãm thành tựu kinh tế ở Moskva - Sputnik Việt Nam
Rogozin: Tên lửa của Nga dành cho chuyến bay lên mặt Trăng sẽ rẻ hơn tên lửa của Mỹ
“Chúng tôi hiện có hai modul - một cái đã được chế tạo, gọi là modul đầu mối, cái thứ hai là modul năng lượng có nhiệm vụ cung cấp điện cho trạm vũ trụ mới. Chúng tôi có kế hoạch phát triển thêm một vài modul nữa cho trạm này” ông Rogozin chia sẻ.

Modul đầu mối và modul nghiên cứu khoa học - năng lượng trước đó dự kiến được đưa lên ISS. Vào cuối năm 2019 ông Rogozin tuyên bố những modul này sẽ là cơ sở để xây dựng trạm vũ trụ mới trên quỹ đạo Trái đất gần Mặt trăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала