Báo chí Đức đưa tin nước này tạm ngừng thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine

© Depositphotos.com / Monkeybusiness Nhà khoa học
Nhà khoa học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - - Bệnh viện Đại học Tuebingen ở Đức tạm ngừng việc thử nghiệm lâm sàng đối với hydroxychloroquine, loại thuốc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó gọi là thuốc chữa trị coronavirus, báo Spiegel trích dẫn các nhà khoa học đưa tin hôm thứ Năm.

Theo tin báo đăng, nguyên nhân quyết định dừng thử nghiệm là do "có nhiều dữ liệu về những tác dụng phụ không mong muốn".

Vì lý do này nên WHO và Pháp đã ngừng nghiên cứu thử nghiệm loại thuốc này, trước đây được tạo ra để chữa bệnh sốt rét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm tăm bông trong cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Ông Trump chỉ ra những người có lỗi trong việc làm mất uy tín của thuốc chống sốt rét

Hiện tại cả Đức cũng dừng các công trình về đề tài này, trong vòng hai tuần một tổ chức độc lập sẽ nghiên cứu về độ an toàn đối với những bệnh nhân đã dùng thuốc hydroxychloroquine.

Dựa trên phân tích này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc ngừng thử nghiệm.

Ông Trump có lần nói rằng gần đây ông đã uống mỗi ngày một viên thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine, loại thuốc trước đây ông quảng cáo có công dụng chữa trị coronavirus, trong khi hiệu quả của nó chưa được chứng minh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала