https://sputniknews.vn/20200603/Who-cho-biet-dieu-gi-quyet-dinh-cuong-do-cua-lan-song-coronavirus-thu-hai-9105458.html
WHO cho biết điều gì quyết định cường độ của làn sóng coronavirus thứ hai
WHO cho biết điều gì quyết định cường độ của làn sóng coronavirus thứ hai
Sputnik Việt Nam
Matxcơva (Sputnik) - Trả lời phỏng vấn với cổng thông tin stopcoronavirus, Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới ở Nga, bà Melita Vujnović, đã nêu các yếu... 03.06.2020, Sputnik Việt Nam
2020-06-03T04:38+0700
2020-06-03T04:38+0700
2020-06-03T03:15+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/905/99/9059991_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_2154fd3047477b61712be5b6360f8ec2.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/905/99/9059991_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_5dca35510198c00cb31150ba85fa39f5.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, sức khoẻ, xã hội
thế giới, sức khoẻ, xã hội
WHO cho biết điều gì quyết định cường độ của làn sóng coronavirus thứ hai
Matxcơva (Sputnik) - Trả lời phỏng vấn với cổng thông tin stopcoronavirus, Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới ở Nga, bà Melita Vujnović, đã nêu các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ của đợt dịch coronavirus thứ hai.
Cần hết sức cảnh giác
Bà lưu ý rằng cho tới khi xuất hiện vắc-xin hay "thần dược" chữa COVID, vi-rút sẽ vẫn tồn tại trong quần thể loài người.
Theo bà Vujnović, làn sóng dịch coronavirus thứ hai sẽ mạnh đến mức nào là còn tùy thuộc vào sự sẵn sàng của hệ thống chăm sóc sức khỏe và khả năng của xã hội nhận biết được thời điểm bắt đầu gia tăng tỷ lệ mắc bệnh.
"Chúng ta phải sẵn sàng. Chúng ta không thể quên virus, cần có đầy đủ khả năng cũng như nguồn lực việc điều trị", - đại diện của WHO nhấn mạnh.
Những nơi dễ bị tổn thương nhất
Những nơi virus dễ xâm nhập vào nhất là "các tập thể kín" - trường nội trú, bệnh viện, bà Vujnović nói thêm, đồng thời lưu ý rằng ở những nơi này việc lây nhiễm bệnh có thể gây ra thiệt hại lớn nhất.
Đại dịch COVID-19 do nhiễm coronavirus đã lan rộng trên hầu hết toàn thế giới. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, có hơn sáu triệu người mắc bệnh, 373 nghìn người trong số họ đã chết. Tại Nga, số ca nhiễm bệnh vượt quá 423 nghìn, hơn năm nghìn người chết, gần 187 nghìn người đã được chữa khỏi.