Đối tượng bị truy nã sa lưới sau 13 năm lẩn trốn

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhСòng tay
Сòng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bị cáo buộc về tội Mua bán trái phép chất ma túy, thế nhưng bà Sùng Thị Mo đã bỏ trốn từ năm 2007. Sau 13 năm, bà Mo trở về quê sống cùng con gái thì bị cảnh sát bắt giữ.

Bắt đôi tượng bị truy nã từ năm 2007 vì mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã bắt được đối tượng Sùng Thị Mo (SN 1965, quê ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; trú tại bản Khằm I, xã Trung Lý, huyện Mường Lát). Bà Mo là đối tượng bị truy nã từ năm 2007.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo trực tiếp việc truy tìm đối tượng truy nã - Sputnik Việt Nam
Dùng flycam truy tìm phạm nhân giết người 2 lần trốn khỏi trại giam

Trước đó, vào ngày 9/3/2007, Công an Thanh Hóa bắt quả tang một số đối tượng đang vận chuyển trái phép 16,71 gram heroin đi tiêu thụ. Điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của bà Sùng Thị Mo cung cấp.

Sau khi đồng bọn bị bắt, bà Mo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trong suốt 13 năm trốn truy nã, đối tượng Sùng Thị Mo thay đổi địa điểm cư trú liên tục, lúc thì ở các tỉnh phía Bắc, lúc thì vượt biên sang Lào.

Tưởng mình thay đổi diện mạo do tuổi cao và qua thời gian dài không ai phát hiện, gần đây, bà Sùng Thị Mo về xã Trung Lý, huyện Mường Lát sống cùng con gái thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiếp tục truy lùng phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự

Ở một diễn biến khác, sáng 7/6, các lực lượng chức năng đã rút quân, chỉ bố trí trinh sát nằm vùng tại các khu vực khả nghi tại rừng Hải Vân để truy tìm dấu vết của phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (SN 1991, quê Thái Nguyên) trốn trại giam T10 (Quảng Ngãi) vào ngày 3/6.

Theo thông tin từ các mũi trinh sát, hiện có 4 lán trại trên núi Hải Vân còn lương thực, nên lực lượng chức năng bố trí lực lượng kiểm soát chặt các địa điểm này. Đồng thời, khuyến cáo người dân cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng khả nghi cần liên hệ báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho biết, khoảng 14 giờ ngày 3/6, lợi dụng sơ hở trong quản lý tại Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), phạm nhân Triệu Quân Sự đã trèo qua hàng rào kẽm gai trốn thoát.

Lực lượng chức năng cho chó nghiệp vụ uống nước - Sputnik Việt Nam
Nhiều khả năng Triệu Quân Sự đã rời khỏi đèo Hải Vân

Ra khỏi khu vực Trại giam T10, đối tượng chạy trốn xuống hướng quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Bình Nguyên, Bình Sơn. Cùng thời gian này, tại 901 + 580 chốt gác Núi Khởi, thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, cơ quan công an địa phương nhận tin báo chị N.T.H. – nhân viên đường sắt trực ở chốt gác này bị một thanh niên lạ mặt giật điện thoại. Sau khi gây án, đối tượng chạy theo đường mòn đối diện trụ sở UBND xã Bình Nguyên và trốn trên một ngọn núi. Khớp nối với lời khai của chị H., công an huyện Bình Sơn xác định kẻ cướp giật chính là phạm nhân trốn trại giam T10 Triệu Quân Sự. Đối tượng này sau khi gây án đã chạy về hướng tỉnh Quảng Nam.

Trong hành trình chạy trốn, phạm nhân Triệu Quân Sự tiếp tục cướp một chiếc xe máy của người dân rồi di chuyển ra phía Bắc.

Khoảng 16 giờ ngày 4/6, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT  – Công an TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng như Trại giam T10. Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến Km 912+200 trên QL1 (đoạn Nam đèo Hải Vân), đối tượng vứt xe máy BKS 76X6 - 2978 bên đường rồi thoát thân vào rừng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала