Viên cảnh sát ở Minneapolis bị đưa ra tòa xét xử về vụ Floyd

© AP Photo / Mark J. TerrillCảnh sát Los Angeles trên nền chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình
Cảnh sát Los Angeles trên nền chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Viên cảnh sát bị buộc tội trong cái chết của George Floyd lần đầu tiên sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa. Derek Chauvin bị buộc tội gây ra cái chết cấp độ 2 do sử dụng phương cách làm đối tượng ngạt thở khi bắt giữ công dân gốc Phi, khiến người này tử vong.
“Trước đó, Chauvin bị quy tội danh nhẹ hơn, cụ thể là vô ý làm chết người. Sau đó tội danh đã được tăng nặng. Hiện thời viên cảnh sát này có thể phải đối mặt với án phạt 40 năm tù", - Sputnik đưa tin.

Derek Chauvin làm việc trong ngành cảnh sát 19 năm.

Người biểu tình và cảnh sát quân sự trên đường phố Washington - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia nhận định rằng uy tín của cảnh sát trên thế giới bị tổn hại sau vụ giết Floyd

Được biết người này từng liên can trong một sự cố sử dụng súng. Đã có 15 đơn khiếu nại viên cảnh sát này, một đơn trong số đó đã khiến người này bị kỷ luật. Phiên tòa xét xử vụ án Chauvin diễn ra vào ngày 8 tháng Sáu.

Ba cảnh sát khác tham gia vụ bắt giữ Floyd cũng bị buộc tội. Với tội danh đồng lõa, mỗi người trong số đó có khả năng phải chịu mức án tù lên tới 10 năm. Ba người này sẽ ra trước tòa ngày 29 tháng Sáu. Sau cái chết của Floyd, một làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ lan rộng tại nhiều thành phố của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала