Starbucks cấm nhân viên mặc đồ có khẩu hiệu Black Lives Matter

© Ảnh : PixabayStarbucks
Starbucks - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Doanh nghiệp Mỹ Starbucks đã cấm nhân viên của mình mặc quần áo hoặc mang đồ dùng liên quan đến phong trào chống phân biệt chủng tộc Black Lives Matter (Mạng sống người da đen cũng đáng giá), Buzzfeed đưa tin về tuyên bố của công ty.

Điều này có thể gây ra xung đột

Marion Maréchal, chính trị gia Pháp và cháu gái của Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Cháu cựu ứng cử viên tổng thống Le Pen: "Tôi không phải xin lỗi vì tôi là người da trắng"

Công ty đã gửi cho nhân viên một lá thư, trong đó trả lời yêu cầu của nhân viên về việc mặc áo phông và đeo huy hiệu để ủng hộ phong trào Black Lives Matter. Ban giám đốc Starbucks cho biết nhân viên cửa hiệu cà phê không được phép mặc quần áo, phù hiệu hoặc đeo ghim đề cập đến phong trào chống phân biệt chủng tộc vì chính sách trang phục của công ty cấm mặc phụ kiện thúc đẩy lợi ích chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân.

Quản lý công ty cũng lưu ý rằng việc mặc quần áo và phụ kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của Black Lives Matter "có thể bị hiểu sai và gây ra xung đột".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала