Thống đốc Tokyo cam kết tổ chức Thế vận hội an toàn

© REUTERS / KYODOPháo hoa gần các vòng tròn Olympic rực rỡ ở Tokyo
Pháo hoa gần các vòng tròn Olympic rực rỡ ở Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thế vận hội Olympics, được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2021, sẽ an toàn. Tuyên bố này được đưa ra bởi Thống đốc Thủ đô Yuriko Koike của Nhật Bản trong cuộc phỏng vấn với AFP.

Nỗ lực “120 phần trăm”

Nữ chính trị gia cam kết sẽ nỗ lực "120 phần trăm" để đảm bảo việc tổ chức Thế vận hội. Bà cũng hứa rằng sự kiện này sẽ an toàn cho các vận động viên và người hâm mộ từ Nhật Bản và nước ngoài.

Vận động viên trên nền cờ Nhật Bản tại lễ trao tay ngọn lửa Thế vận hội Olympic mùa hè, Athens, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Ông Shinzo Abe đảm bảo rằng Thế vận hội-2021 sẽ được tổ chức tại Tokyo "đầy đủ"

Bà Koike đảm bảo rằng chính quyền sẽ làm mọi cách có thể để chống lại sự lây lan của Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả và người tham gia Thế vận hội.

Thế vận hội mùa hè Tokyo là thế vận hội đầu tiên trong lịch sử bị hoãn lại trong thời bình. Sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2020, nhưng do sự lây lan của Covid-19, IOC đã tuyên bố hoãn Olympics và Paralympics tại Nhật Bản từ năm 2020 đến năm 2021.

Dự kiến sự kiện sẽ được tổ chức từ 23 tháng 6 đến 8 tháng 8.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала