Những kẻ chưa xác định tính danh lật đổ tượng đài Thomas Jefferson ở Portland

© REUTERS / Eric MillerNgười biểu tình ở Minneapolis, Hoa Kỳ
Người biểu tình ở Minneapolis, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những kẻ chưa xác định tính danh đã lật đổ tượng đài bằng đồng vinh danh vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, ở ngoại ô Portland, bang Oregon, kênh KOIN-TV địa phương đưa tin.

Tượng đài thứ ba bị phá hủy trong kỳ nghỉ cuối tuần

Vào chiều Chủ nhật, hàng chục người biểu tình đã tập trung gần bức tượng được dựng lên tại Trường học mang tên Jefferson. Hành động được lên kế hoạch bởi hành động vì quyền lợi của người da đen Black Lives Matter (BLM). Người biểu tình đã viết chữ "chủ nô" trên bệ tượng.

Theo kênh truyền hình, bức tượng đã bị lật khỏi bệ một thời gian sau khi những người biểu tình di chuyển về phía một công viên địa phương. Hiện tại vẫn chưa biết rõ ai có liên quan đến việc phá hủy tượng đài.

Đây là bức tượng thứ ba bị lật đổ ở Oregon trong vòng hai ngày nghỉ cuối tuần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала