Nga và Mỹ thảo luận việc gia hạn hiệp ước về vũ khí chiến lược

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva và Washington tại cuộc tham vấn về ổn định chiến lược diễn ra tại Vienna đã thảo luận về việc gia hạn Hiệp ước START-3, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ra thông báo hôm thứ Hai.

Cuộc tham vấn Nga - Hoa Kỳ về các vấn đề ổn định chiến lược kết thúc hôm thứ Hai tại Vienna. Dẫn đầu phái đoàn Nga tại hội đàm là Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ là ông Marshall Billingslea.

Cuộc hội đàm kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ.

Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Báo chí đưa tin Mỹ sẵn sàng rút khỏi hiệp ước START-3
"Theo ủy nhiệm của Tổng thống hai nước, các bên tiếp tục thảo luận về triển vọng kiểm soát vũ khí, bao gồm cả việc gia hạn Hiệp ước START-3, duy trì sự ổn định và khả năng dự đoán được trong điều kiện Hiệp ước INF chấm dứt hiệu lực, cũng như trong bối cảnh cuộc đối thoại toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề an ninh quốc tế", - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong thông báo về kết quả cuộc họp.

START-3 hiện tại vẫn là hiệp ước giới hạn vũ khí duy nhất giữa Nga và Hoa Kỳ. Hiệp ước sẽ hết hiệu lực sau ngày 5 tháng 2 năm 2021. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã đề xuất gia hạn hiệp ước thêm 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết gì.

Cuộc đàm phán song phương về các vấn đề chiến lược trước đó đã diễn ra tại Vienna vào ngày 16 tháng 1, sau đó tiến trình đối thoại không theo kỳ hạn này phải tạm dừng do đại dịch coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала