Mỹ giảm số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược đã triển khai

© Ảnh : Public domainBom hạt nhân B61 của Mỹ
Bom hạt nhân B61 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Hoa Kỳ đã giảm số lượng thiết bị mang vũ khí hạt nhân chiến lược đã triển khai, cụ thể là 10 tên lửa trên biển và ba máy bay ném bom, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Theo thông tin được công bố hôm trước trên trang web Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tới thời điểm ngày 1 tháng 3 năm 2020, Hoa Kỳ đã triển khai 398 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman-3, 210 tên lửa đạn đạo trên biển Trident-2 và 47 máy bay ném bom hạng nặng B-2A và B-52H.

Đồng thời, tính tới ngày 1 tháng 9 năm 2019, Hoa Kỳ đã triển khai 398 Minuteman-3, 220 Trident-2 và 50 B-2A và B-52H. Như vậy, trong hơn sáu tháng, số lượng thiết bị mang tên lửa hạt nhân chiến lược của Mỹ đã giảm đi mười chiếc Trident-2 và ba chiếc B-52H.

Kho vũ khí hạt nhân của Nga và Hoa Kỳ

Việc Nga và Hoa Kỳ thực hiện giám các kho vũ khí hạt nhân sát lẫn nhau là dựa trên Hiệp ước START-3, có hiệu lực vào năm 2011.

Antonio Guterres  - Sputnik Việt Nam
Ông Guterres kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn hiệp ước START-3

Theo thỏa thuận này, các bên cam kết giới hạn Lực lượng Vũ trang của mình ở mức 700 thiết bị mang tên lửa hạt nhân, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

START-3 vẫn là hiệp ước giới hạn vũ khí hiện tại duy nhất giữa Nga và Hoa Kỳ. Thỏa thuận hết hạn vào tháng 2 năm 2021. Nga đã nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ gia hạn, nhưng cho đến nay chính quyền Mỹ vẫn chưa công bố về việc, liệu Washington có ý định làm như vậy hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала