Philippines cho phép người nước ngoài có thị thực hợp lệ đến thăm đất nước

© AP Photo / Aaron FavilaNgười phụ nữ đeo khẩu trang ra khỏi nhà thờ ở Mandaluyong, phía đông Manila, Philippines
Người phụ nữ đeo khẩu trang ra khỏi nhà thờ ở Mandaluyong, phía đông Manila, Philippines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chính quyền Philippines đã cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh vào nước này từ ngày 1 tháng 8 với thị thực dài hạn hợp lệ, Inquirer đưa tin, dẫn lời phát ngôn viên của tổng thống nước này.

Yêu cầu đối với người nước ngoài

Thư ký báo chí của tổng thống Harry Roque cho biết, một số yêu cầu liên quan đến việc đưa khách du lịch nước ngoài vào nước này đã được thiết lập bởi nhóm liên ngành để chống bùng phát bệnh dịch. 

Visa - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga cho biết về hiệu lực của thị thực điện tử mới đối với khách du lịch

"Trước tiên, họ (người nước ngoài) phải có thị thực hợp lệ và đã có sẵn tại thời điểm nhập cảnh vào nước này. Điều này có nghĩa là thị thực mới sẽ không được cấp tại hải quan Philippines", ông nói.

Cách ly và xét nghiệm

Người nước ngoài cũng được yêu cầu đặt chỗ trước để cách ly và sử dụng dịch vụ của nhà điều hành để xét nghiệm coronavirus khi đến Philippines.

Ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo về sự bùng phát căn bệnh do coronavirus chủng mới COVID-19 là đại dịch. Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 13,3 triệu ca nhiễm bệnh đã được xác định trên thế giới, hơn 580 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала