Thông tin mới nhất về vụ tai nạn nghiêm trọng làm 8 người chết ở Hàm Tân, Bình Thuận

© Ảnh : Nguyễn Thanh-TTXVNCác lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Các lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 21/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách 16 chỗ va chạm với xe tải chạy ngược chiều đã xảy ra tại Km 1767, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khiến 8 người tử vong và 7 người bị thương.

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc ở Hàm Tân, Bình Thuận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ngành y tế tập trung cứu chữa nạn nhân, cơ quan Công an khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân vụ va chạm.

Bộ Công an cũng vào cuộc. Nguyên nhân ban đầu và danh tính các nạn nhân thương vong của vụ tai nạn xe khách 16 chỗ đối đầu xe tải làm 8 người chết ở Bình Thuận cũng vừa được làm rõ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, Cục CSGT Bộ Công an cũng như thông tin từ dữ liệu giám sát hành trình của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, các xe đều lưu thông với tốc độ cho phép.

Vụ tai nạn xe khách 16 chỗ va chạm với xe tải làm 8 người chết ở Hàm Tân, Bình Thuận

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, khoảng 1h10 ngày 21/7, tại Km 1767 trên Quốc lộ 1A thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Vệ bị người dân đuổi theo chặn lại sau khi gây tai nạn bỏ chạy.  - Sputnik Việt Nam
Tạm đình chỉ Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan gây tai nạn rồi bỏ chạy

Cụ thể, Công an tỉnh Bình Thuận xác định, chiếc ô tô tải mang BKS: 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (sinh năm 1991, ngụ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) điều khiển, trên xe có Phạm Văn Tâm (sinh năm 1976, ngụ TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) lưu thông hướng Đồng Nai đi Phan Thiết đã va chạm với ô tô khách mang BKS: 86B-010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (sinh năm 1972, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở 13 người lưu thông hướng Phan Thiết đi Đồng Nai.

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 8 người chết (trong đó 6 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 1 người tử vong tại bệnh viện), 7 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương đều đa chấn thương và thương tích nặng vùng đầu, cổ. Đồng thời, hầu hết các nạn nhân đều là hành khách trên xe 16 chỗ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tai nạn ở Bình Thuận

Ngày 21/7, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào hồi 1 giờ sáng 21/7, tại Km 1767 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, làm 8 người tử vong và 7 người bị thương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Đắk Nông

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Trong đó, đặc biệt lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể 2 lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBATGT quốc gia cũng giao Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Đồng chí Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cũng chuyển lời thăm hỏi, động viên đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn.

© Ảnh : Nguyễn Thanh-TTXVNHiện trường vụ tai nạn.
Thông tin mới nhất về vụ tai nạn nghiêm trọng làm 8 người chết ở Hàm Tân, Bình Thuận - Sputnik Việt Nam
Hiện trường vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng sẽ chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 8 người tử vong

Thông báo từ Bộ Công an ngày 21/7 cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào sáng nay, 21/7.

“Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân”, thông báo của Bộ nêu rõ.
“Nguyên nhân xác định ban đầu do xe ô tô khách mang BKS: 86B-010.87 đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông”, Bộ Công an khẳng định.

Các nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. - Sputnik Việt Nam
Vụ tai nạn khiên 5 người tử vong ở Đắk Nông: Tài xế khai xe bị mất phanh
Bên cạnh đó, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn.

Cùng với đó, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn làm 8 người chết ở Hàm Tân

Cùng với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an, Bộ GTVT và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, đến sáng nay (21/7), cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận bước đầu xác minh được nguyên nhân ban đầu và danh tính một số nạn nhân trong vụ tại nạn giao thông đặc biệt xảy ra sáng 21/7.

 Chiếc xe tông vào cổng trong Khu công nghiệp - Sputnik Việt Nam
Đình chỉ Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Như thông báo của Bộ Công an nêu ra trước đó, xe khách mang BKD 86B-010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (48 tuổi, ngụ tại Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) điều khiển chạy không đúng phần đường nên gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc này.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, thời điểm xảy ra tai nạn là 1giờ 11 phút sáng nay, tốc độ của xe khách được ghi nhận qua hộp đen là 69 km/giờ và của xe tải là 23km/giờ.

Danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận

8 nạn nhân tử vong gồm có cả trẻ em: Huỳnh Ngọc Bích, sinh năm 1997, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Phạm Thị Lệ Thanh, sinh năm 1971, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Lê Thanh Trúc, sinh năm 1972, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1986, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Lê Khắc Tùng, sinh năm 2006, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Phạm Thị Lê Mai, sinh năm 1971, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Vụ va chạm đã làm đầu xe khách giường nằm biển kiểm soát 85B - 003.10 nát vụn. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Mới ngày đầu nghỉ lễ đã có 26 người thương vong vì tai nạn giao thông

Ngoài ra, còn có hai nạn nhân còn nhỏ, chưa rõ lai lịch.

7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn sáng nay gồm có Nguyễn Đức Huy, sinh năm 2013, ngụ quận 9, TP HCM. Võ Thị Thu Tâm, sinh năm 1988, ngụ quận 9, TP HCM. Nguyễn Hoàng Phương Gia, sinh năm 2019, ngụ quận 9, TP HCM. Phan Thanh Tùng sinh năm 1991, Cam Ranh, Khánh Hòa (tài xế xe tải). Lê Khắc Phụ, sinh năm 1985, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Phạm Thị Lệ Thủy, sinh năm 1973, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Thanh Tiệp, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Lâm Đồng.

Đến 5 giờ sáng nay, các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, hiện ba nạn nhân là Nguyễn Đức Huy, Võ Thị Thu Tâm và Nguyễn Hoàng Phương Gia đã được chuyển viện vào TP.HCM để chữa trị.

Riêng tài xế xe tải Phan Thanh Tùng (sinh năm 1991, trú tỉnh Khánh Hòa) đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Lực lượng chức năng đưa chiếc xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường - Sputnik Việt Nam
Tai nạn ở Phú Yên: Xe khách lật xuống mương, 26 người bị thương

Được biết, ngay sau khi nhận tin báo sự việc, trong sáng 21/7, ông Nguyễn Ngọc Hai,  Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ tích cực cứu chữa, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bước đầu, tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị. Riêng các trường hợp tử vong, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Hiện, giao thông trên quốc lộ 1A qua đoạn trên đã lưu thông trở lại.

Các xe đều chạy với tốc độ cho phép, vậy ai cầm lái trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Bình Thuận?

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ xe khách 16 chỗ đấu đầu xe tải làm ít nhất 8 người chết ở Bình Thuận.

Tàu đường sắt  - Sputnik Việt Nam
Tai nạn giao thông đường sắt giảm trên cả 3 tiêu chí trong năm 2019

Công an xác định ôtô khách biển số 86B-010.87 do Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) điều khiển đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Đồng thời, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng cho biết, dữ liệu từ Tổng cục đường bộ Việt Nam cho thấy khoảng 20 giây trước tai nạn, xe tải đi với tốc độ 60 km/h, xe khách đi với tốc độ 69 km/h.

Thông tin từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam xác định, thời điểm xảy ra tại nạn lúc 1 giờ 12 phút 29 giây ngày 21/7, tốc độ xe tải là 23 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ xe tải là 60 km/h.

Đối với xe khách, thời điểm tai nạn lúc 1 giờ 11 phút 50 giây là 69 km/h, trước đó một phút, tốc độ của xe này là 80 km/h. Đoạn đường trên quy định tốc độ cho phép tối đa đối với xe 16 chỗ là 80km/giờ.

Theo Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận Huỳnh Ngọc Thanh, lực lượng chức năng đã di dời các phương tiện sau khi khám nghiệm xong hiện trường.

Chiếc xe biển xanh 80A-019.72 dừng lại trên đường Láng Hạ, đoạn phía trước Đại sứ quán Mỹ - Sputnik Việt Nam
Xe Camry biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy là của Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Đồng thời, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe ô tô biển số 86B-010.87 là loại xe Ford Transit 16 chỗ được sản xuất năm 2017. Xe này của Doanh nghiệp tư nhân Anh Trinh. Thông tin đăng kiểm gần nhất là ngày 5/2/2020, hết hạn đăng kiểm vào ngày 4/8/2020.

Xe tải biển số 79N-0315 của doanh nghiệp tư nhân Khánh Trân, sản xuất năm 2008. Thông tin đăng kiểm mới nhất là ngày 20/4/2020, hạn đăng kiểm đến ngày 19/10/2020.

Theo thông tin từ thông cáo của Bộ Công an cũng như căn cứ hiện trường vụ tai nạn, Cơ quan điều tra hiện đang xác minh xem liệu phụ xe khách Lê Thanh Trúc (48 tuổi) có phải người cầm lái điều khiển xe lúc xảy ra tai nạn hay không. Ông Trúc có giấy phép lái xe hạng C.

Tuy nhiên, hiện ông Trúc đã tử vong, trong khi lái xe Nguyễn Thanh Tiệp bị chấn thương cổ, chấn thương sọ não đang được cấp cứu ở BV Đa Khoa Bình Thuận.

Tài xế xe tải kể về vụ tai nạn kinh hoàng

Theo lời kể của tài xế Phan Thanh Tùng, người điều khiển xe tải mang biển số 79N-03.15 từ TP.HCM về Khánh Hòa cho biết, khi đi gần đến đoạn đường xảy ra tai nạn, anh phát hiện xe khách 16 chỗ vượt một ô tô khác.

Chiếc Mercedes lật ngửa sau tai nạn. - Sputnik Việt Nam
TP.HCM: Mercedes bị tai nạn rồi lật ngửa

Dù đã đạp phanh xe và đánh lái nhưng anh Phan Thanh Tùng vẫn không tránh được vụ va chạm nghiêm trọng.

“Thấy xe khách vượt lên tôi đã rà thắng và nghĩ tài xế kia sẽ về lại phần đường của mình”, tài xế Tùng nói.

Trao đổi với Zing, tài xế Phan Thanh Tùng cho biết anh đã hành nghề lái xe được 10 năm. Anh Tùng kể dù đã rà thắng để giảm tốc độ nhưng chiếc xe khách không về lại phần đường mà tiếp tục lao thẳng tới.

Theo lời anh Phan Thanh Tùng, anh vội đánh hết lái vào lề nhưng khoảng cách quá gần.

“Tôi đánh hết lái vào tới hộ lan bên phải nhưng cũng không tránh kịp. Sau va chạm, hai chân tôi bị kẹt cứng trong cabin không thể rút ra được”, người tài xế nói.

HIện trường vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam
Đà Lạt: Trung tá quân đội gây tai nạn chết người vì say rượu
Cú va đập rất mạnh khiến cho chiếc xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường.

Anh Tùng cũng tường thuật cho biết, lúc xảy ra vụ tai nạn, vì bị kẹt cứng trong cabin nên anh kêu cứu tài xế đi cùng trợ giúp. Mặc dù vậy, anh Tùng chỉ rút được chân ra và đi cấp cứu khi có người dân đến giúp.

Được biết, sáng nay tài xế xe tải đã xuất viện để đi thăm các nạn nhân và về lại hiện trường làm việc với cơ quan chức năng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала