Roscosmos phát triển động cơ cho tên lửa Angara

© Ảnh : Russian Defense MinistryTên lửa nâng cấp Angara-A5
Tên lửa nâng cấp Angara-A5 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tập đoàn nhà nước Roscosmos đã quyết định phát triển loại động cơ chạy bằng hydro dành cho tên lửa hạng nặng Angara.

Lưu ý rằng sản phẩm này sẽ giúp tạo ra loại tên lửa đẩy được tăng cường khả năng mang tải, tiếp đó là loại tên lửa có các tầng có thể tái sử dụng nhiều lần.

"Đúng vậy, đã thông qua quyết định như vậy", - cơ quan báo chí của tập đoàn xác nhận với Sputnik.

Trước đó, được biết rằng Roscosmos có kế hoạch phóng tên lửa Angara-A5V muộn nhất là vào năm 2025.

Angara - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia so sánh tên lửa Angara của Nga và Falcon 9 của Elon Musk

Ngoài ra, người đứng đầu tập đoàn Dmitry Rogozin đề ra nhiệm vụ đẩy nhanh việc thiết kế chế tạo thế hệ động cơ tên lửa mới chạy bằng khí hydro và khí metan.

Mới đây Tổng giám đốc Liên hiệp khoa học sản xuất Energomash Igor Arbuzov nói rằng lần phóng tên lửa hạng nặng Angara-A5 đầu tiên được lên kế hoạch vào năm 2023 để thử nghiệm động cơ RD-191 mới, sẽ được sử dụng cho dòng tên lửa đẩy Angara trong tương lai.

Angara là dòng tên lửa đẩy thuộc nhiều lớp khác nhau. Nó bao gồm tên lửa đẩy hạng nhẹ "Angara-1.2", hạng trung - "Angara-A3", và hạng nặng - "Angara-A5" và "Angara-A5B" được tăng cường khả năng mang tải.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала