Erdogan đọc Adhan, kêu gọi người Hồi giáo cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia

© REUTERS / UMIT BEKTASNgười Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ISTANBUL (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến Hagia Sophia ở Istanbul, nơi diễn ra buổi cầu nguyện thứ Sáu lần đầu tiên kể từ năm 1934, phóng viên Sputnik đưa tin.

Trước đó, Thống đốc Istanbul, Ali Yerlikaya, tuyên bố đã hoàn toàn đóng cửa việc tiếp cận khu vực Hagia Sophia do quá đông người dân. 

© REUTERS / UMIT BEKTASNgười Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia - Sputnik Việt Nam
1/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
© REUTERS / MURAD SEZERNgười Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia - Sputnik Việt Nam
2/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
© REUTERS / UMIT BEKTASNgười Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia - Sputnik Việt Nam
3/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
© REUTERS / MURAD SEZERNgười Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia - Sputnik Việt Nam
4/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
© AFP 2023 / OZAN KOSENgười Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia - Sputnik Việt Nam
5/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
1/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
2/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
3/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
4/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia
5/5
Người Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện đầu tiên sau 86 năm ở Hagia Sophia

Đoàn xe của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dừng lại ở Hagia Sophia. Erdogan sẽ tham gia cầu nguyện, sau đó ông sẽ đưa ra tuyên bố. 

Trở về bản gốc

Vào ngày 10 tháng 7, Tòa án Hành chính Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã lật lại quyết định năm 1934, chuyển đổi Hagia Sophia thành bảo tàng viện. Ngay sau đó, Erdogan cho biết ông đã ký một sắc lệnh chuyển nhà thờ thành đền thờ Hồi giáo và bắt đầu các nghi lễ đạo Hồi ở đó. 

Di tích lịch sử vĩ đại

Hagia Sophia được Hoàng đế Christian Justinian thành lập, khai trương vào ngày 27 tháng 12 năm 537. Nhà thờ là ngôi đền lớn nhất thế giới Kitô giáo trong hơn một nghìn năm. Sau khi Ottoman chiếm được Constantinople và Đế quốc Byzantine sụp đổ năm 1453, nhà thờ được chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo, nhưng kể từ năm 1934, tòa nhà, theo sắc lệnh của người sáng lập nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, Kemal Atatürk, đã trở thành viện bảo tàng, và nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала