Không quân Ấn Độ nhận được 5 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

© AP Photo / Department of Defense/ Darren HilderMáy bay tiêm kích Dassault "Rafale"
Máy bay tiêm kích Dassault Rafale - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
New Delhi (Sputnik) - Không quân Ấn Độ công bố việc nhận 5 chiếc máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên của Pháp.

Máy bay chiến đấu Rafale gia nhập Không quân Ấn Độ

"5 chiếc máy bay đầu tiên của Không quân Ấn Độ cất cánh sáng nay từ căn cứ Dassault ở Merignac, Pháp, bao gồm ba chiếc một chỗ ngồi và 2 máy bay hai chỗ ngồi. Chuyến bay tới Ấn Độ được lên kế hoạch theo 2 giai đoạn, và sẽ được điều khiển bằng các phi công Không quân Ấn Độ".

Trong giai đoạn đầu của chuyến bay, các máy bay sẽ được tiếp nhiên liệu trên không bằng máy bay tiếp liệu của Không quân Pháp.

Rafale jet - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ đã nhận được máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên
"Các máy bay có khả năng đến căn cứ không quân Ambala vào ngày 29 tháng 7", - đại diện Không quân Ấn Độ cho biết.

Máy bay chiến đấu Rafale sẽ mang lại cho Ấn Độ sự vượt trội so với không quân của các nước láng giềng, đặc biệt là tên lửa không đối không Meteo, có tầm bắn tới 150 km, và tên lửa không đối đất Scalp, có tầm bắn 300 km.

Thỏa thuận mua máy bay chiến đấu giữa Ấn Độ và Pháp

Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua 36 máy bay chiến đấu Dassault Rafale vào năm 2016 với chi phí ước tính là 590 tỷ rupee (7,8 tỷ USD). Theo thỏa thuận, 28 máy bay Rafale một chỗ ngồi và 8 chiêc hai chỗ ngồi sẽ được cung cấp cho Ấn Độ.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Pháp, việc chuyển giao tất cả các máy bay chiến đấu theo hợp đồng sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала