Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 cán bộ lãnh đạo, khiển trách Trung tướng Dương Đức Hòa

© Ảnh : Thành Chung-TTXVNNguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín trong phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cuộc họp được tổ chức để nhằm xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) và Nguyễn Văn Điều (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình).

Trong khi đó, Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2 đã bị Ban Bí Thư kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Các ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt bị khai trừ Đảng

Sau khi xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với các ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt.

Quang cảnh kỳ họp. - Sputnik Việt Nam
Chiến dịch “đốt lò”: Thêm loạt tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam bị đề nghị kỷ luật

Theo đó, Ban Bí thư cho rằng, sai phạm của ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM là "rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của địa phương và cá nhân".

Bên cạnh đó, hai ông này đã bị Toà án nhân dân TP. HCM tuyên phạt án tù; đang chấp hành án tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó vào ngày 20/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu lý do đề nghị khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín và ông Đào Anh Kiệt là vì hai ông này có hành vi "vi phạm pháp luật nghiêm trọng".

Trước đó nữa, ngày 31/12/2019, ông Nguyễn Hữu Tín bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù, ông Đào Anh Kiệt bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù do là người chịu trách nhiệm chính về sai phạm giao đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm").

Theo HĐXX, khu nhà đất rộng 5.000 m2 tại số 15 Thi Sách, quận 1, là tài sản Nhà nước nên việc sắp xếp lại phải tuân theo Ban chỉ đạo 09 (đứng đầu là Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân).

Trong thời gian từ năm 2014 đến 2016, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Việt Tân đã ký các công văn đề nghị UBND TP HCM, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch "tạo điều kiện" cho Công ty Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") làm Chủ tịch HĐQT (công ty bình phong) được thuê nhà đất 15 Thi Sách phục vụ mục đích an ninh quốc phòng.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại phiên khai mạc. - Sputnik Việt Nam
Vì sao chỉ đến khi Trung ương vào cuộc, nhiều cán bộ TP.HCM mới bị xử lý kỷ luật?

Khi đó, ông Nguyễn Hữu Tín đã không báo cáo với Trưởng ban chỉ đạo 09 và Sở Tài chính tham mưu mà bút phê cho ông Lê Văn Thanh (phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM) giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thủ tục. Ông Nguyễn Thanh Chương (Trưởng Phòng đô thị UBND TP HCM) được giao soạn công văn để Thanh gửi cho Sở này.

Kết quả, sau khi duyệt văn bản tham mưu, ông Trương Văn Út (Phó Phòng quản lý đất đai) đã ký nháy văn bản trình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đào Anh Kiệt ký ban hành công văn gửi UBND TP HCM. Căn cứ trên nội dung tham mưu của Sở Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Hữu Tín đã cho Công ty Bắc Nam 79 được thuê khu nhà đất, không thông qua đấu giá theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Tín được xác định là người đứng đầu, định hướng cho các bị cáo khác thực hiện hành vi sai phạm trong vụ án này.

Khai trừ Đảng Trưởng Ban Nội chính Thái Bình Nguyễn Văn Điều

Cũng tại cuộc họp sáng nay, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm lệnh xử nghiêm cán bộ công an vi phạm kỷ luật, đạo đức

Theo đó, Ban bí thư xác định ông Nguyễn Văn Điều đã vi phạm nghiêm trọng Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự.

Vi phạm của ông Nguyễn Văn Điều là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của địa phương và cá nhân ông Nguyễn Văn Điều, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ vào Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều.

Khiển trách Trung tướng Dương Đức Hòa

Ngoài ra, tại cuộc họp, Ban Bí thư cũng xem xét trường hợp của Trung tướng Dương Đức Hoà, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Dương Đức Hoà được xác định đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng uỷ Quân khu 2 và vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Ban Bí thư cho rằng, vi phạm của ông Dương Đức Hoà là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của quân đội và cá nhân các cán bộ liên quan.

“Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Đức Hoà bằng hình thức khiển trách”, thông báo cho biết.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bị đề nghị xem xét kỷ luật
Trước đó, tại kỳ họp thứ 46 (diễn ra từ ngày 15 đến 17/7/2020), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận: Trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Đại tá Nguyễn Trọng Lương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với Thiếu tướng Nguyễn Hoàng và Đại tá Nguyễn Trọng Lương; khiển trách Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала