Hoa Kỳ sẽ tăng số lượng quân đóng ở Ba Lan

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiCác quân nhân Mỹ tại Ba Lan
Các quân nhân Mỹ tại Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ và Ba Lan đã hoàn tất các cuộc đàm phán, kết quả là 1.000 lính Mỹ sẽ được gửi thêm đến Ba Lan, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper cho biết.
"Hoa Kỳ và Ba Lan đã hoàn tất các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (EDCA) ... Thỏa thuận sẽ cho phép tăng sự hiện diện thường xuyên của khoảng 1.000 binh sĩ", - trích tuyên bố bằng văn bản của Esper.

"Hiệp ước sẽ cho phép củng cố NATO"

Hiện đã có 4.500 lính Mỹ ở Ba Lan trên cơ sở luân phiên, ông nhắc nhớ. Ngoài ra, thỏa thuận sẽ cho phép "tăng cường sự răn đe Nga và củng cố NATO", tuyên bố của Esper có đoạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала