Dalai Lama giải thích tại sao tôn giáo là cần thiết

© AP Photo / Luca BrunoĐức Đạt Lai Lạt Ma
Đức Đạt Lai Lạt Ma  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tôn giáo giúp đỡ con người khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, đồng thời khẳng định tình yêu và lòng trắc ẩn đối với người khác, điều cần thiết cho sự sống còn của con người, Đức Dalai Lama thứ 14 nói hôm thứ Ba.

Đức Dalai Lama đang thực hiện cuộc giảng giáo lý kéo dài ba ngày cho giới trẻ Tây Tạng, video đưa tin có sẵn trên trang web chính thức của nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala - Sputnik Việt Nam
Đức Dalai Lama chia sẻ cách chống virus Corona

Tôn giáo giúp ta đối phó với những khó khăn trong cuộc sống

"Chủ yếu, giáo lý giúp mọi người đối phó với những khó khăn trong cuộc sống", - Đức Dalai Lama nói.

Ông cũng lưu ý rằng Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Phật giáo đều tuyên bố rằng tình yêu và lòng trắc ẩn là cần thiết trong mối quan hệ với người khác.

Đức Dalai Lama kết luận: "Tôi gọi những giáo lý này là thuộc tính con người. Tình yêu và sự quan tâm rất quan trọng đối với con người từ khi còn nhỏ, vì vậy các phẩm chất đó phải có mặt tự nhiên trong mỗi con người. Mọi người đều có tính xã hội, và để tồn tại, họ phải cảm nhận được tình yêu và sự gắn bó đối với cộng đồng của mình".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала